7 nữ nhân viên quán karaoke dương tính với SARS-CoV-2

Ngọc Bảo |

Các trường hợp dương tính mới được phát hiện ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) là 7 nữ nhân viên làm việc ở quán karaoke.

Quán karaoke nơi các trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận thường hay lui tới

Quán karaoke nơi các trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận thường hay lui tới

Ngày 23/11, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là nữ nhân viên quán karaoke.

Theo đó, tất cả các trường hợp này đều là nữ nhân viên quán karaoke trên địa bàn, trong đó có 6 người ở chung phòng trọ tại đường Trần Nguyên Hãn, P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ).

Những người này được phát hiện mắc Covid-19 khi đi xét nghiệm nhanh vào ngày 22/11. Kết quả xét nghiệm bằng PCR khẳng định dương tính.

"Tất cả đều tiêm 1 mũi vắc xin, hiện đã được đưa đi điều trị", ông Ảnh nói.

Liên quan đến 7 trường hợp trên, các cơ quan chức năng đã công bố lịch trình di chuyển của các bệnh nhân.

7 nữ nhân viên quán karaoke dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Căn nhà nơi 6 nữ nhân viên sinh sống được phong toả

Cụ thể bệnh nhân H.T.T.D (19 tuổi, ở trọ tại đường Trần Nguyên Hãn): Khoảng 18 giờ ngày 20/11 đi ăn quán Mì Gà ở đường Trần Nguyên Hãn; ngày 21/11 đi ăn tại quán Phố Bia trên đường Lý Thường Kiệt cùng một số người.

Tương tự, bệnh nhân H.T.V (21 tuổi) từ ngày 18 – 22/11 thường xuyên ở tại ở 3 địa chỉ là số 8 Trần Nguyên Hãn, 135 Lê Lợi và quán karaoke ở đường Lý Thường Kiệt; có tiếp xúc trực tiếp với những người cùng phòng trọ. Ngày 21/11, đi ăn tại quán Phố Bia trên đường Lý Thường Kiệt cùng những người trong nhà trọ.

Bệnh nhân H.T.K.A (26 tuổi) chiều 20/11 uống cà phê CocPro đường Lê Lợi với bạn cùng phòng trọ; chiều 21/11 đến Viettel Quảng Nam gửi tiền.

Bệnh nhân N.T.N (25 tuổi) từ ngày 18 - 22/11, thường xuyên ở tại ở 3 địa chỉ là 8 Trần Nguyên Hãn, 135 Lê Lợi và karaoke ở đường Lý Thường Kiệt. Chiều 20/11, uống cà phê CocPro. Ngày 21/11 đi chợ thương mại, tối đi ăn tại quán Phố Bia trên đường Lý Thường Kiệt.

Bệnh nhân T.T.B.H (26 tuổi) chiều 18/11 uống cà phê CocPro; ngày 21/11 đi ăn tại quán Phố Bia trên đường Lý Thường Kiệt.

Bệnh nhân Y.H (23 tuổi) từ ngày 17 – 20/11, đi làm tại quán karaoke ở số 135-137 đường Lê lợi sau đó về 8 Trần Nguyên Hãn và ngược lại. Vào khoảng 23 giờ ngày 21/11, bệnh nhân đến quán karaoke trên làm việc; khoảng 3 giờ sáng 22/11, đến quán Phố Bia đường Lý Thường Kiệt với các bạn cùng phòng.

Bệnh nhân L.T.N (26 tuổi) tối 19/11 đi làm tại quán Pradise, tiếp xúc với khách và nhân viên tại quán; đến khuya về tại 28 Điện Biên Phủ. Ngày 20.11, đi làm tại quán karaoke ở số 135-137 đường Lê lợi, có tiếp xúc với khách và nhân viên. Ngày 21/11, đi ăn tại quán Phố Bia trên đường Lý Thường Kiệt cùng nhóm trọ.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Tam Kỳ đã phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan và truy vết các trường hợp F1, F2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại