7 hộ nghèo có tài sản "đắt tiền" là những ai?

T.Công |

7 gia đình này được người dân trong thôn đánh giá là khá giả, nhưng theo lời bà con, chính họ cũng không tại hiểu sao vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo?

7 gia đình cán bộ thôn Bắc Yến (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cùng có tên trong danh sách hộ nghèo của xã gây không ít bàn tán.

Theo tờ Người lao động, danh sách này gồm gia đình ông Lê Hồng Thắng (công an viên, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh xã). Ông Thắng có vợ là Chị hội trưởng Hội Nông dân.

Gia đình ông Cao Xuân Châu, phó thôn kiêm Tổ trưởng tổ an ninh thôn, có vợ là Chi hội trưởng Hội phụ nữ.

Gia đình ông Nguyễn Cao Được, nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh (mới nghỉ).

Ngoài ra còn có gia đình Chi hội trưởng Hội khuyến học Cao Tiến Nành, ông Nành có vợ là Chi hội trưởng Hội Chất độc da cam; Gia đình bà Lê Thị Sơn (Chi hội phó Hội Nông dân); Gia đình bà Lê Thị Lan (Phó Hội phụ nữ); Gia đình bà Lê Thị Hân (Hội phó Hội cao tuổi).

Báo giới dẫn lời người dân địa phương cho hay, 7 gia đình trên có kinh tế khá giả, chứ không phải "chạy ăn từng bữa". Hộ ông Được đang xây ngôi nhà 3 tầng lơn, hộ ông Thắng đang xây nhà 2 tầng...

"Hộ nghèo gì mà trong nhà 2-3 xe máy đắt tiền, tủ lạnh, ti vi, máy giặt… đầy đủ. Nhiều gia đình trong thôn còn khó khăn, thậm chí thiếu ăn lại bị loại khỏi danh sách", ông Thụ, người trong xã nói với Vietnamnet.

Nói về sự việc "lạ lùng" này, trên tờ Giao thông, ông Trần Văn Hùng (Chủ tịch xã Hải Yến) quả quyết các hộ nghèo được bình chọn đúng theo trình tự thủ tục và người dân không ai ý kiến gì.

"Tại thời điểm bình xét hộ nghèo thì gia đình ông Được bị bệnh dạ dày, gia đình ông Thăng có vợ bị liệt chân và đồng chí Châu – công an viên bị ung thư dạ dày. Do đó, bà con nhân dân cũng đề xuất các hộ gia đình trên lên và được đoàn rà soát chấm, đưa vào danh sách hộ nghèo.

Còn việc các đồng chí nói trên giữ cương vị cấp chi hội thì không thuộc đối tượng hưởng lương, vì công việc trách nhiệm được giao nên các đồng chí ấy làm", ông Hùng nói với báo Giao thông.

Ông Lê Thế Kỳ (Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia) thông tin trên tờ Dân Việt, huyện đã chỉ đạo xã rà soát, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Gia đình nào không đủ tiêu chí hộ nghèo sẽ loại ngay khỏi danh sách.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại