7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận: "Trách nhiệm thuộc về bệnh viện"

Hoàng Hải |

Đúng 9h ngày 30/5, tại UBND tỉnh Hòa Bình, Bộ Y tế đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc 18 người chạy thận bị sốc phản vệ khiến 7 người tử vong tại BVĐK tỉnh Hoà Bình.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình phát biểu, việc 7 người tử vong ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (BVĐK Hoà Bình) là một sự cố y khoa và hậu quả đã làm 7 người chết và 7 người đang cấp cứu.

Với sự cố này, ngay chiều 29/5, lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo sở, bệnh viện, các ban ngành có liên quan tập trung xử lý sự cố. 

Về các bệnh nhân, đến 22h đêm 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo sở, đoàn công tác của Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo thăm hỏi và động viện các bệnh nhân cũng như gia đình các bệnh nhân.

Sáng nay, Ủy ban tỉnh đã trực tiếp xuống hỏi thăm, thắp hương các bệnh nhân tử vong.

Hiện tại, các bệnh nhân đang cấp cứu được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tính đến thời điểm này (9h10' ngày 30/5), cả 7 bệnh nhân qua đời đã hoàn tất các thủ tục và đưa về nhà. 11 bệnh nhân đang cấp cứu trong đó có 01 bệnh nhân  đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và 10 bệnh nhân được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai.

7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận: Trách nhiệm thuộc về bệnh viện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình.

Tại buổi họp, bác sỹ Trương Quý Dương – Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình cho biết, đây là sự việc hy hữu và hiện lãnh đạo bệnh viện vẫn nhận đây là trách nhiệm thuộc về bệnh viện. 

"Sự việc đau lòng đã xảy ra, chúng tôi muốn gửi lời chia sẻ sâu sắc tới gia đình nạn nhân đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả cộng đồng.

Chúng tôi đã tập trung cấp cứu nhưng diễn biến bất thường. Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ dùng những thiết bị y tế hiện đại nhất để cấp cứu nhưng do diễn biến sức khỏe bệnh nhân rất phức tạp nên đến 23h ngày 29/5, nạn nhân thứ 7 đã tử vong", ông Dương phát biểu.

7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận: Trách nhiệm thuộc về bệnh viện - Ảnh 2.

Ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện ĐK Hoà Bình.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương cũng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình đã chỉ đạo BVĐK Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, chữa trị cho các bệnh nhân còn sống.

Đồng thời, tổ chức đảm bảo an toàn cho người khám, chữa bệnh, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân; Xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân có liên quan.

Tại cuộc họp, Đại tá Phan Văn Sử -  Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố y khoa nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực, công an tỉnh Hoà Bình đã tăng cường cán bộ công an đảm bảo an ninh trật tự theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Hiện, Công an tỉnh Hoà Bình đang kết hợp với báo chí đưa tin chính thống tới cho người dân, tránh những đối tượng lợi dụng sự việc kích động nhằm đảm bảo an toàn cho y bác sĩ.

"Công tác khám nghiệm tử thi đã kết thúc vào rạng sáng 30/5, thi thể các nạn nhân tử vong đã được bàn giao cho gia đình mai táng", Đại tá Phan Văn Sử phát biểu tại cuộc họp.

7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận: Trách nhiệm thuộc về bệnh viện - Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc họp báo sáng nay.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Trần Duy Khánh – Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình khẳng định, đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong ngành y khoa tỉnh Hoà Bình từ trước đến nay. 

Hiện tại, khoảng 100 bệnh nhân còn lại đang có nhu cầu chạy thận sẽ được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện khác ở Hà Nội để chạy thận. 

Còn những bệnh nhân không đi được thì đưa về Bệnh viện Đa khoa Thành phố.

Tại BVĐK Hoà Bình có 10 máy thì sẽ chạy thận khoảng 24 bệnh nhân. "Chúng tôi sẽ sớm thành lập hội đồng chuyên môn để truy tìm nguyên nhân. Bộ Công an đã vào cuộc nên chúng tôi sẽ làm nhanh nhất để khôi phục khoa Thận nhân tạo", ông Khánh cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đã có 9 người tử vong là không chính xác. 

Hiện, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình sẽ phối hợp tích cực cùng báo chí đưa thông tin vụ việc chính xác nhất để mong sớm ổn định tình hình. Hiện tại, điều mà lãnh đạo địa phương này quan tâm nhất là cách xử lý của bệnh viện với những bệnh nhân đang cấp cứu và an an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến 10h cùng ngày, cuộc họp kết thúc.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định:

1. Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971), trú tại huyện Cao Phong

2. Bùi Văn Chính (sinh năm 1967), trú tại huyện Lạc Thuỷ

3. Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963), trú tại phường Đồng Tiến (TP. Hoà Bình)

4. Lê Thị Chung (sinh năm 1959), trú tại phường Tân Hoà

5. Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981), trú tại xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình)

6. Quách Thị Phượng (sinh năm 1948), trú tại huyện Lương Sơn

7. ông Bùi Văn P. (sinh năm 1947), trú tại xã Định Giáo, huyện Tân Lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại