6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu

Nguyễn Hằng |

Xác ướp Ai Cập hàng nghìn năm tuổi từng phải làm hộ chiếu để xuất ngoại là một trong số những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà không phải ai cũng biết.

Trên thực tế có không ít sự thật lạ lùng trên thế giới, trong đó có những thứ rất gần gũi với chúng ta.

Dưới đây là những sự thật kỳ dị trên thế giới.

1. Xác ướp hơn 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập phải làm hộ chiếu để xuất ngoại

Bất kỳ ai dù còn sống hay đã chết thì đều phải có hộ chiếu mới có thể sang Pháp.

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 1.

Hộ chiếu của xác ướp Pharaoh Ramessess II.

Đó là lý do mà chính phủ Ai Cập đã buộc phải làm hộ chiếu cho Ramesses II (Pharaoh thứ ba của Vương triều thứ 19, được ca ngợi là một trong những vị quân vưỡng vĩ đại và quyền lực nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại) để có thể đưa xác ướp hơn 3.000 năm tuổi của ông sang Pháp với mục đích tu sửa vào năm 1974.

Đặc biệt, nghề nghiệp trong cuốn hộ chiếu của Ramesses II được ghi là "Vua (đã qua đời)".

Ngoài ra, sau khi máy bay tới Pháp, Pharaoh Ramseses II được chào đón nhiệt liệt bằng nghi thức quân đội trang nghiêm dành cho một vị quân vương. Ramseses II chính là vị Pharaoh đầu tiên của Ai Cập được cấp hộ chiếu hợp pháp để di chuyển sang nước ngoài.

Hiện nay, xác ướp của vị Pharaoh nổi tiếng này được đặt tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo và thu hút rất đông du khách tới tham quan.

2. Phản ứng kỳ lạ của nai cái khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 2.

Ảnh: Depositphotos

Khi nghe tiếng trẻ con khóc, nai cái sẽ thường chạy đi cầu cứu một cách bản năng. Nguyên nhân là do trên thực tế tiếng khóc của trẻ con có cùng một dải tần số với tiếng khóc của nai con.

Những trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với các loài động vật có vú, trong đó bao gồm cả con người. Cụ thể, khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, mèo con hay chó con thì một phần bộ não của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về việc phản hồi lại, khiến chúng ta có xu hướng chạy lại để bảo vệ con nhỏ.

3. Từng có một cậu bé ẩn mình trong cung điện Buckingham suốt 1 năm

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 3.

Cậu bé lạ mặt trốn trong cung điện Buckingham. Ảnh: Wikimedia

Đây là một sự thật mà ít người biết đến. Theo đó, vào ngày 14/12/1838, một người lính gác đêm ở cung điện Buckingham đã tình cờ bắt gặp một cậu bé với cả người dính đầy bồ hóng. Cậu bé lạ mặt mặc hai cái quần.

Hóa ra cậu bé này thường trốn sau các đồ đạc hoặc giấu mình vào bên trong ống khói vào ban ngày và đi xung quanh cung điện vào ban đêm. Thậm chí, đôi khi "kẻ lạ mặt" bé nhỏ còn trốn dưới bàn và "nghe lỏm" được cuộc nói chuyện trong những buổi họp hoàng gia.

Ngoài ra, khi đói bụng, cậu bé đi lấy thức ăn trong nhà bếp và còn giặt quần áo trong phòng giặt. Cuộc sống ẩn mình trong cung điện hoàng gia rộng lớn của cậu bé diễn ra trong suốt một năm và sau đó đã 3 lần bị bắt.

4. Rốn của mỗi người đều khác nhau

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 4.

Mỗi người đều có một cái rốn khác nhau. Ảnh: Shutterstocks

Mỗi người đều có một cái rốn hoàn toàn khác nhau không phải chỉ vì hình dáng khác biệt bên ngoài (như độ nông, sâu hay to, nhỏ) mà còn phụ thuộc vào thứ ở bên trong, đó là vi khuẩn. Trên thực tế, có khoảng 2.400 loài vi khuẩn khác nhau được tìm thấy ở trong lỗ rốn của con người và hơn một nửa trong số chúng vẫn còn có thể mới mẻ đối với giới khoa học.

Lượng vi khuẩn ở trong lỗ rốn của mỗi người cũng rất khác nhau. Các nhà khoa học thậm chí còn phát hiện ra loài vi khuẩn chỉ xuất hiện trong đất của Nhật Bản ở trong rốn của một người. Tuy nhiên, điều thú vị là người này chưa từng ghé thăm "đất nước mặt trời mọc".

5. "Hồ trong hồ", sản phẩm dị thường của thiên nhiên ở Philippines

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 6.

Hồ nước kỳ lạ ở Philippines. Ảnh: Google Maps

Philippines có một hồ nước dị thường gọi là Taal ở đảo Luzon. Bên trong hồ nước Taal có một núi lửa gọi là Volcano và trên đỉnh núi lửa này lại có một hồ nước nhỏ. Đó là lý do có cách gọi "hồ trong hồ". Đây được coi là một trong những địa điểm độc đáo nhất trên Trái đất, đồng thời là một điểm đến hấp dẫn ở Philippines.

6. Chúng ta thường quên mất phải làm gì khi bước vào một căn phòng

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Đây là sự thật được các nhà tâm lý học gọi là "hiệu ứng cánh cửa" để lý giải về việc sau khi bước qua cánh cửa để vào một căn phòng thì bộ não của chúng ta thường quên béng mất mình định làm gì trong đó.

6 sự thật kỳ dị trên thế giới: Chết 3.000 năm rồi vẫn phải có hộ chiếu - Ảnh 8.

Ảnh minh họa

Mặc dù chưa có giải thích rõ ràng cho hiện tượng kỳ lạ này nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng việc đi qua cánh cửa để vào trong phòng sẽ tạo ra một chướng ngại về mặt tinh thần trong não bộ. Bên cạnh đó, khi bước qua cửa thì trí nhớ cũng bị ảnh hưởng khi cái cũ bị tạm gỡ bỏ để nhường chỗ cho việc tiếp nhận cái mới.

Tham khảo nguồn: BS, Kiskassfacts

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại