5 lần vào tù, ra tù vẫn tiếp tục “hành nghề” trộm cắp

Anh Khoa |

Chiều 28-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phú Bình (28 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế thường bị kẻ gian đột nhập vào đêm khuya. Tài sản các hộ dân bị mất trộm thường là các thiết bị điện tử như ĐTDĐ, laptop, máy tính bảng hoặc ví tiền.

Sau một thời gian theo dõi, mới đây các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang Nguyễn Phú Bình chở Huỳnh Văn Lưu (18 tuổi, cùng trú phường Phú Hậu) bằng xe máy đi trộm cắp.

Kiểm tra nhanh trên người 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một số chiếc ĐTDĐ là tang vật vụ trộm nên đã mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại Cơ quan công an, Bình và Lưu khai nhận, lợi dụng sơ hở của một số hộ dân, bọn chúng đã thực hiện 12 vụ đột nhập vào nhà để lấy trộm máy vi tính, ví tiền, điện thoại… sau đó đem bán chia nhau tiêu xài.

5 lần vào tù, ra tù vẫn tiếp tục “hành nghề” trộm cắp - Ảnh 2.

Tang vật do Bình và Lưu trộm cắp tại các nhà dân được Công an thu giữ.


Được biết, trước khi bị bắt, Nguyễn Phú Bình đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Công an đang cho đối tượng Huỳnh Văn Lưu tại ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại