4 ngày truy bắt đối tượng sát hại gia đình người Hàn Quốc

Bùi Hào - Nguyễn Cảnh |

Chiều ngày 25-12, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an TP. HCM đã bắt giữ nghi can Lee Hyeong Won tại một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Lee Hyeong Won là kẻ sát hại một gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, quận 7 vào rạng sáng 21-12 gây xôn xao dư luận.

Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 21-12, đối tượng đã đột nhập căn nhà của gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7. Đối tượng sử dụng hung khí tấn công ông Yoon Sang Yong, bà Jung Young Sook (49 tuổi, vợ ông Yoon Yong Sang) và con gái 16 tuổi.

Bà Jung Young Sook đã tử vong tại chỗ, còn ông Yoon Sang Yong và con gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quốc tế trên địa bàn quận 7. Gây án xong, đối tượng lấy 4 chiếc điện thoại di động của bị hại và một số tài sản có giá trị khác.

Trích xuất camera, công an phát hiện một nam nghi can có độ tuổi 20-25, cao khoảng 1,67m, tóc đen, da trắng, dáng người thư sinh… từ trong căn nhà của bị hại đi ra vào khoảng thời gian đó. Thời điểm xảy ra án mạng, phía trước nhà nạn nhân có 2 ôtô màu trắng nhưng sau đó chiếc Chervolet Spark là xe của gia đình nạn nhân đã biến mất.

Sáng 21-12, người dân sinh sống trong khu biệt thự Lan Anh, phường Bình An, quận 2, phát hiện có một chiếc ôtô bị đốt cháy ở bãi đất trống gần cầu Thủ Thiêm (nối quận 2 với quận Bình Thạnh qua sông Sài Gòn).

Một số người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, vào lúc gần sáng họ có nghe tiếng nổ lớn và khói lửa bùng lên tại con đường nội bộ vắng người qua lại, chiều rộng con đường khoảng 3m. Khi tới gần, họ thấy chiếc xe cháy ngùn ngụt bốc mùi khét lẹt nhưng không có người bên trong.

 4 ngày truy bắt đối tượng sát hại gia đình người Hàn Quốc  - Ảnh 1.

Chiếc xe ôtô bị đối tượng đốt cháy tại phường Bình An, quận 2.

Đến gần trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường xong và xe cẩu cũng được điều động đến để di chuyển chiếc xe cháy về cơ quan công an phục vụ điều tra. Toàn bộ chiếc xe cháy rụi, cửa kính vỡ, không nhận diện được biển số.

Nhận định rất có thể chiếc xe bị đốt cháy ở quận 2 và vụ án mạng xảy ra tại quận 7 vào rạng sáng 21-12 tại phường Tân Phong, quận 7 có liên quan với nhau, Công an quận 2 phối hợp với Công an quận 7 và Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng điều tra, xác minh…

Cơ quan chức năng cho rằng, có thể trên đường trốn, sợ bị phát hiện, đối tượng chạy đến khu biệt thự Lan Anh thuộc phường Bình An, quận 2 đốt chiếc xe, phi tang và xoá dấu vết. Khu vực phát hiện chiếc xe bị đốt cháy khá vắng vẻ, cây cối um tùm.

 4 ngày truy bắt đối tượng sát hại gia đình người Hàn Quốc  - Ảnh 2.

Hình ảnh hung thủ được camera ghi lại.


Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng truy bắt đối tượng. Tối 21-12, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được nghi can thường mang kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn. Đặc biệt, nghi can phải là người có quen biết với nạn nhân và sống ở Việt Nam đã lâu…

Đây là vụ giết người, cướp tài sản có yếu tố nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận hết sức quan tâm, nên cơ quan công an quyết tâm phải nhanh chóng điều tra, truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án…

Đối tượng là người nước ngoài, sau khi gây án sẽ tìm cách rời khỏi Việt Nam. Từ nhận định đó cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành "bịt" mọi lối ra, và nhanh chóng tìm ra đối tượng. Quả nhiên, khi bị bắt, kẻ sát nhân Lee Hyeong Won đang chờ xuất cảnh.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ nghi can gây án chỉ trong 4 ngày qua là có sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an 24 quận, huyện và sự phối hợp tích cực của Sở Thông tin - Truyền thông, An ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất…

Tại cơ quan điều tra, Lee Hyeong Won thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết bản thân đối tượng có biết gia đình ông Yoon Yong Sang từ trước nhưng không quen nhau. Trước khi gây án, đối tượng đã có thời gian tìm hiểu khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ. Khi thấy thuận lợi, Lee Hyeongwon đã đột nhập bằng cửa sau căn nhà rồi vào phòng ngủ của vợ chồng ông Yong.

Tên cướp phá két sắt nhưng không được nên lấy một túi xách trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông Yong. Trong túi xách bị cướp có 4 điện thoại di động và một số giấy tờ, vật dụng cá nhân. Sau đó, đối tượng ra khỏi căn nhà và lấy luôn chiếc xe ôtô của ông Yong lái khỏi hiện trường.

 4 ngày truy bắt đối tượng sát hại gia đình người Hàn Quốc  - Ảnh 4.

Chiếc ôtô của gia đình ông Yong.


Lee Hyeogwon chạy chiếc xe ôtô đến khu biệt thự Lan Anh thuộc phường Bình An, quận 2 để đốt chiếc xe này nhằm phi tang và xoá dấu vết, rồi đến thuê phòng ở một khách sạn tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 chờ đến ngày xuất cảnh. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã truy xét, bắt giữ Lee Hyeongwon.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lee Hyeong won đã sang Việt Nam cách đây khoảng 4 năm và lưu trú tại một số khách sạn ở quận 1. Ngày 1-11 vừa qua, Lee Hyeong won nhập cảnh từ Philippines vào Việt Nam, dự kiến sau khi gây án vài ngày sẽ xuất cảnh. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại