Thanh niên sát hại người phụ nữ cướp xe SH ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Phát hiện chị B. đang dừng xe nên Tùng vờ hỏi chuyện rồi sát hại chị này. Sau đó, Tùng điện cho đồng bọn tới lấy xe SH tẩu thoát.

Ngày 30/12, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983) và Đinh Văn Vũ Ka (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra, rạng sáng 18/12, một số người dân phát hiện 1 thi thể nữ nổi dưới cống nước bên hông Công ty Matai đường số 14, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM nên hô hoán và báo công an.

Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm xác định, thi thể nanh nhân là chị Lê Thị B. (SN 1982, ngụ quận 7) và chị B. bị mất một chiếc xe SH hiệu Mode BKS: 84E1-396.22. Quá trình điều tra, công an nhận định chị B. bị sát hại cướp tài sản.

Thanh niên sát hại người phụ nữ cướp xe SH ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm 1 vụ án giết người cướp tài sản trước đó.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Tùng và Vũ Ka có liên quan nên mời lên làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận sát hại chị này cướp tài sản. Theo đó, trưa 15/12, Tùng đi xe máy đến bên hông công ty Matai thì thấy chị B. đang dừng xe nên chạy lại vờ hỏi đường.

Sau đó, Tùng dùng tay kẹp cổ chị B. làm cả 2 ngã xuống cống nước. Tùng dùng tay đè đầu chị B. cho tới khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Tùng điện cho Vũ Ka tới lấy xe máy SH rồi tẩu thoát. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại