4 năm sống hối hả, làm việc xô bồ đã khiến tôi rút ra được 3 bài học đắt giá về sự nghiệp: Trải nghiệm luôn là một người thầy xuất sắc!

Thiên An |

Càng làm nhiều công việc thì khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn càng được nâng cao. Thành công được đánh đổi từ sự bận rộn và vất vả của bạn.

Boateng Sekyere là một nhà khảo sát bất động sản tại Mỹ. Vì yêu thích và muốn được trải nghiệm lối sống hối hả trong công việc, anh đã làm thêm rất nhiều nghề tự do khác như chụp ảnh và viết báo.

Sau 4 năm sống xô bồ với nhiều công việc khác nhau, anh đã rút ra 3 bài học đắt giá về sự nghiệp:

1. Bạn càng có nhiều công việc khác nhau thì càng cần có sự sắp xếp thời gian hợp lý

Khi Boateng Sekyere bắt đầu công việc nhiếp ảnh của mình với tư cách là Trợ lý Estates, anh đã suy nghĩ rất nhiều trong việc để làm sao có thể cân bằng thời gian một cách hợp lý. Mặc dù công việc này giúp anh có thêm khoản thu nhập cho bản thân, nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian trong lịch trình bận rộn của một người khảo sát bất động sản như anh. Anh đã tiến hành kiểm tra thời gian các hoạt động của anh trong ngày. Hóa ra, anh đã dùng từ 2-4 tiếng/ ngày để xem bình luận và hoạt động trên mạng xã hội như Twitter, Facebook, WhatsApp. Vì vậy, anh lập kế hoạch để kiểm soát thời gian của mình chặt chẽ hơn.

Từ thứ 2 đến thứ 4, Boateng Sekyere sẽ tập trung vào công việc nghiên cứu bất động sản và viết báo của mình. Anh dành 2 tiếng vào buổi sáng để viết bài và thêm 1 tiếng trước giờ nghỉ trưa để tìm thêm tài liệu tham khảo cho bài viết. Sau đó, từ giờ nghỉ trưa đến 3 giờ chiều, anh có các kế hoạch kiểm tra thư điện từ và tin nhắn từ mạng xã hội. Cuối cùng, anh sẽ dành thời gian cho gia đình và nghiên cứu thêm nhiều bài viết khác vào buổi tối. Những ngày còn lại, Boateng Sekyere lên lịch cho các buổi chụp ảnh tùy thuộc theo nhu cầu của khách hàng.

Boateng Sekyere luôn tuân thủ và giữ đúng lịch trình đã đặt ra khoảng 60%. Điều này đã giúp anh có nhiều thời gian hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, khi thời gian được kiểm soát tốt, anh lại càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để sáng tạo và nâng cao các công việc của mình.

4 năm sống hối hả, làm việc xô bồ đã khiến tôi rút ra được 3 bài học đắt giá về sự nghiệp: Trải nghiệm luôn là một người thầy xuất sắc! - Ảnh 1.

2. Càng nhiều công việc thì sẽ khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn càng được nâng cao

Boateng Sekyere chia sẻ rằng anh luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Điều này có nghĩa là anh sẽ phải đọc sách, học hỏi nhiều cách chụp ảnh nghệ thuật hơn cũng như không bao giờ bị khuất phục trước những thất bại khó khăn. Ví dụ, anh thường lên YouTube để học chụp ảnh cũng như tham gia các khóa học trên Edx và Coursera để học cách viết, cách giao tiếp hay hơn.

Khi công việc kinh doanh nhiếp ảnh - nghề làm thêm tay trái của Boateng Sekyere đạt được một số thành tựu nhất định, anh nhận ra rằng, ngoài kỹ năng chụp ảnh thì mình cần bổ sung một số kỹ năng khác như bán hàng, tiếp thị, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, ghi chép tính toán một cách nhanh gọn hơn. Đồng thời, anh cũng đã học cách kết nối và hỗ trợ các nhà văn khác trong quá trình viết bài và thiết kế ảnh chụp. Vì vậy, ngoài công việc chính là khảo sát bất động sản, anh hài lòng với những bài học và kinh nghiệm mà anh đạt được trong việc viết báo hay chụp ảnh.

Tương tự, khi Boateng Sekyere quan sát một số đồng nghiệp của mình, những người cũng đi làm thêm nhiều nghề khác như anh đã trở nên trưởng thành và tốt hơn trước rất nhiều. Qua đó, anh muốn chia sẻ rằng anh đã trở nên tốt hơn và học được nhiều kỹ năng hơn từ hai công việc tay trái của mình.

3. Không cần quá "hối hả" để có được sự thành công

4 năm sống hối hả, làm việc xô bồ đã khiến tôi rút ra được 3 bài học đắt giá về sự nghiệp: Trải nghiệm luôn là một người thầy xuất sắc! - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng, nếu bạn có nhiều công việc tay trái để kiếm thêm thu nhập thì bạn phải làm việc chăm chỉ, dành thời gian nhiều hơn cho công việc hơn, hạn chế ngủ nghỉ... Ví dụ, một người đồng nghiệp của Boateng Sekyere khuyên anh nên thức dậy sớm hơn bình thường 1 giờ đồng hồ, hạn chế nghỉ trưa và ngủ muộn hơn 1 giờ mỗi ngày.

Điều này cũng tương đối đúng khi một số nhà sáng lập khởi nghiệp đã phải làm việc chăm chỉ hơn, ngủ ít hơn và nghỉ ngơi ít hơn, tùy thuộc vào vai trò và mục tiêu của họ để có được thành công. Tuy nhiên, hãy lắng nghe cơ thể bạn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, thiếu ngủ... thì hãy nghỉ ngơi vì không cần lúc nào bạn cũng phải gồng mình, chạy theo sự hối hả của công việc.

Có người nói họ đang theo đuổi văn hóa “hối hả” trong công việc hiện đại. Tuy nhiên, Boateng Sekyere chia sẻ, từ “hối hả” này không phải sự thúc ép bản thân mình lao đầu vào công việc mà bỏ qua những điều tốt đẹp xung quanh. Từ “hối hả” ở đây có nghĩa là tập trung hết sức và tối đa 15 giờ mỗi ngày khi thức dậy và bắt đầu công việc. Ngoài công việc, hãy dành cho bản thân từ 4 đến 7 tuần đi nghỉ trong một năm.

Qua đó, hãy lắng nghe sức khỏe của bản thân mình và hiểu rõ hơn về công việc để có thể sắp xếp hợp lý mọi thứ xung quanh. Sau quá trình bận rộn và vất vả trong công việc, bạn hãy dành thời gian đi chơi và nghỉ dưỡng bên cạnh những người thân yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại