4 giang hồ vào Quảng Bình hành nghề cho vay lãi suất "cắt cổ" 851%/năm

H.Phúc |

4 đối tượng cộm cán từ Hà Nội vào Quảng Bình hành nghề cho vay với lãi suất "cắt cổ". Công an ra thông báo tìm người liên quan để giải quyết.

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo tìm người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" mà đơn vị này đang thụ lý đến trình báo tại cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Bốn đối tượng bị khởi tố trong vụ án này, gồm: Nguyễn Vĩnh Long (SN 1999, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Duy (SN 1992), Ngyễn Viết Phong (SN 1993) và Kiều Thế Anh (SN 1997, cả 3 ngụ thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

4 giang hồ vào Quảng Bình hành nghề cho vay lãi suất cắt cổ 851%/năm - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Vĩnh Long - một trong 4 thành viên của đường dây "tín dụng đen" này bị khởi tố, bắt giữ

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, do có ý định cho người khác vay tiền để hưởng lãi suất cao, Duy đã rủ 3 đối tượng trên đến Quảng Bình để hành nghề cho vay nặng lãi. Hoạt động của băng nhóm này gây nhức nhối tại địa bàn TP Đồng Hới trong thời gian vừa qua.

Từ tháng 4-2019 đến tháng 6-2019, nhóm đối tượng này đã nhiều lần phát tờ rơi cho vay tại chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý và một số địa điểm khác tại TP Đồng Hới nhằm "mồi chài" người vay nợ. Nhiều người dân sau đó đã đến vay tiền của đường dây này với lãi suất cao.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng chục người vay tiền với lãi suất từ 182% đến 851% một năm, vượt gấp 9 đến 42 lần lãi suất cho vay theo quy định là 20%.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo lợi ích hợp pháp quyền công dân, Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này thì đến trình báo tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tại đường Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Xuân Thìn theo SĐT: 0912559433 để được giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại