3 thiên thạch khổng lồ vừa "đụng độ" với Trái Đất ngay đầu năm 2017

Nguyễn Hằng |

3 thiên thạch có kích thước bằng ô tô, tòa nhà, cá voi sát thủ đã tiến sát Trái Đất ngay trong tháng 1/2017, và đáng lo ngại là giới khoa học phát hiện ra chúng rất muộn.

Cả 3 đều được phát hiện cách đó không lâu trước khi "chạm chán" với Trái Đất. Cụ thể, vào hôm 30/1 vừa qua, thiên thạch mang ký hiệu 2017 BH30 bị phát hiện bay ngang qua Trái Đất ở khoảng cách rất gần chỉ 52.000 km.

Nếu so sánh với thời điểm gần nhất, Mặt Trăng cũng cách Trái Đất chừng hơn 360.000 km. Theo Viện nghiên cứu Jet Propulsion của NASA cho biết, BH30 có chiều dài ước tính khoảng gần 6m.

3 thiên thạch khổng lồ vừa đụng độ với Trái Đất ngay đầu năm 2017 - Ảnh 1.

Thiên thạch lạ bất ngờ tiến sát Trái Đất khiến nhiều nhà khoa học lo ngại.

Trước đó, vào ngày 25/1/2017, thiên thach 2017 AG13 có kích thước lớn hơn bay đến gần Trái Đất ở khoảng cách là 177.000 km. Tuy nhiên, khoảng cách này không gần sát giống như BH30. Theo ước tính của các chuyên gia, AG13 có đường kính khoảng 13 – 35m.

Kích cỡ khủng của AG13 ngang ngửa với Chelyabinsk - thiên thạch đã từng gây thiệt hại hơn 30 triệu USD và làm hơn 1000 người thiệt mạng khi nó phát nổ trên không thuộc vùng trời nước Nga vào tháng 2/2013.

3 thiên thạch khổng lồ vừa đụng độ với Trái Đất ngay đầu năm 2017 - Ảnh 2.

Hình ảnh thiên thạch khổng lồ Chelyabinsk phát nổ khi rơi xuống bầu trời nước Nga vào tháng 2/2013.

Xa hơn nữa, vào ngày 20/1/2017, thiên thạch 2017 BX bay ngang qua Trái Đất ở khoảng cách chỉ hơn 26.000 km. Ba "cuộc tấn công" của những thiên thạch diễn ra liên tiếp trong vòng 10 ngày. Điều đáng sợ là cả 3 thiên thể đều được phát hiện chỉ vài ngày trước khi chúng tiến sát gần Trái Đất.

Các nhà khoa học còn đưa ra dự đoán về thiên thạch 2012 TC4 có thể bay ngang qua Trái Đất ở khoảng cách chừng 21.000 km vào tháng 10 năm nay.

Theo Antonio Paris, chuyên gia thiên văn học của Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp Tampa cho biết: "Những thiên thạch càng lớn thì càng dễ phát hiện. Thiên thạch nhỏ thì chúng tôi thường không phát hiện thấy. Và nếu có phát hiện được thì cũng có phần chậm trễ".

Theo B612, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các vật thể gần Trái Đất cho rằng: " Khoảng 1 triệu thiên thạch cỡ nhỏ có thể quét sạch một thành phố hoặc làm sụp đổ nền kinh tế thế giới, vẫn chưa được xác định".

3 thiên thạch khổng lồ vừa đụng độ với Trái Đất ngay đầu năm 2017 - Ảnh 3.

Ước tính có khoảng 1 triệu thiên thạch nhỏ có nguy cơ "đâm sầm" vào Trái Đất, nhưng vẫn chưa xác định được.

(Nguồn: Sputniknews)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại