3 tháng ròng truy bắt má mì từng làm gái bán dâm ở Trung Quốc

TRUNG NINH |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công ổ nhóm đưa các bé gái sang Trung Quốc bán dâm sau 3 tháng phối hợp điều tra cùng công an biên phòng nước bạn.

Từ bán dâm chuyển sang buôn người

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (BPCKQTLC) - cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Trước đó, ngày 6.4, tại khu vực biên giới gần cột Mốc 105(2) thuộc thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), đội tuần tra kiểm soát đồn BPCKQTLC đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng nữ có hành vi vượt biên trái phép gồm: Lò Thị A (SN 2001); Lò Thị H (SN 2000) và Lò Thị S (SN 1997) - đều là dân tộc Thái (trú tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Tại Đồn Biên phòng, Lò Thị S cho biết, năm 2015, Lò Thị S làm gái bán dâm tại Côn Minh (Trung Quốc) và có quen với Sìn Minh Nguyệt là người cùng quê (nguyên là gái bán dâm tại Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam) và hiện Nguyệt đang sống như vợ chồng với đối tượng Lục Văn Long (SN 1981, người Trung Quốc).

Tại Châu Vân Sơn, Long Và Nguyệt kinh doanh gái bán dâm. Chính Nguyệt cũng từng bán dâm tại đây. Sau khi gặp Nguyệt, Lò Thị S ngỏ ý với Nguyệt muốn sang làm cho Nguyệt và được đồng ý.

Tại đây Long đã bàn với Nguyệt về Việt Nam để tìm gái mang sang kinh doanh mại dâm. Nguyệt đem câu chuyện này kể với S, và S đã đồng ý.

Giáp tết 2016, Nguyệt và S về quê ở xã Bản Po (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để ăn tết rồi dụ dỗ được Lò Thị H và Lò Thị A - người cùng xã.

Nguyệt nói với S là đưa thành công mỗi người sang bên kia biên giới (Trung Quốc) Nguyệt sẽ cho S 1.000 NDT (tương đương 3,5 triệu đồng) và thống nhất đến ngày 4.4 sẽ sang Lào Cai để vượt biên giới đưa 2 em H và A sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Cáo già sa lưới

Ngày 6.4, Nguyệt ở phía bên kia biên giới, gọi điện cho xe ôm phía Việt Nam đưa Lò Thị H, Lò Thị A và Lò Thị S vào địa bàn xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) để vượt biên. Tuy nhiên, khi đến sát khu vực biên giới, các đối tượng đã bị lực lượng BĐBP phát hiện và bắt giữ.

Sau khi biết tin 3 người phụ nữ đã bị BĐBP bắt giữ và Nguyệt đi thẳng về Châu Vân Sơn để tiếp tục kinh doanh gái mại dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc đến ngày 1.7 đồn BPCKQTLC đã phát hiện và bắt giữ được Sìn Minh Nguyệt khi thị đang nhập cảnh về Việt Nam.

Tiếp theo đó, đến ngày 4.7, tại khu vực biên giới thuộc tổ 30 phường Duyên Hải (TP. Lào Cai), đồn BPCKQTLC đã phát hiện đối tượng Lục Văn Long (SN 1981, dân tộc Choang, trú tại huyện Quảng Nam, Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đang có hành vi vượt sông biên giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi tiến hành điều tra xác minh, xét thấy đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trẻ em qua biên giới mà đồn Biên phòng đang xác minh điều tra.

Đồn BPCKQTLC đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lục Văn Long về hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Ngày 5.7 đồn BPCKQTLC đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trẻ em qua biên giới” để điều tra theo thẩm quyền…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại