3 LOẠI TIỀN dù giàu đến mấy cũng không tiêu: Người khôn ngoan né xa, kẻ tầm thường lao vào, cuộc sống ngày càng khốn khó

Ứng Hà Chi |

Có những thói quen tiêu tiền tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại khiến bạn trở nên khốn đốn, nghèo khó không thể xoay chuyển cuộc đời.

Trong cuộc sống, tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Biết cách tiêu tiền hợp lý sẽ làm con người trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thế nhưng, nếu không chi tiêu khôn ngoan sẽ khiến bạn loay hoay mãi trong vấn đề tài chính. 

Có những loại tiền mà người khôn ngoan từ chối chi tiêu, trong khi rất nhiều người lại lao vào, khiến cuộc sống khó khăn, làm mãi vẫn không giàu lên. Dưới đây là những kiểu tiêu tiền mà bạn nên tránh xa, hoặc nếu lỡ vướng vào thì hãy sớm sửa đổi. 

1. Tiêu tiền cho những mối quan hệ vô bổ

Nhiều người nhầm tưởng cứ kết bạn, mời nhau đi ăn uống, tiệc tùng là mở rộng được mối quan hệ, phục vụ cho công việc tương lai. Nhưng thực chất việc ăn uống, nhậu nhẹt không phải cách giúp chúng ta phát triển và mở rộng quan hệ. Bởi trong công việc, nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực thì không thể phát triển hay thăng tiến.

Một người có năng lực thường sẽ thu hút những người cùng chung chí hướng. Ngược lại, không có năng lực thì dù bạn có tiêu tiền mời người ta ăn uống bao nhiêu lần thì bạn cũng không thay đổi được gì.

3 LOẠI TIỀN dù giàu đến mấy cũng không tiêu: Người khôn ngoan né xa, kẻ tầm thường lao vào, cuộc sống ngày càng khốn khó- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Và nếu bạn không có năng lực, không mang đến giá trị cho họ, mối quan hệ cũng sẽ sớm kết thúc. Vậy nên, hãy tiêu tiền khôn ngoan và đúng chỗ. Chúng ta dùng đồng tiền để phục vụ học tập, và nâng cấp bản thân. Đến khi bạn đủ giỏi và thành công thì những mối quan hệ tốt sẽ tự tìm đến.

Hơn nữa, ngay cả khi không có sự trợ giúp của người khác thì bạn vẫn có một cuộc sống tốt đẹp, đạt được thành công như ý nguyện. Đừng quá trông chờ vào người khác, hãy tự tạo cơ hội cho chính mình. 

2. Tiêu tiền cho những thứ vô dụng

Trước sự phát triển của xã hội, các dịch vụ mua sắm cùng sản phẩm ngày càng hiện đại và đa dạng mẫu mã. Hơn nữa, các cửa hàng, thương hiệu cũng không ngừng đưa ra các chiến dịch để kích cầu mua sắm.

Điều này, khiến nhiều người rơi vào "bẫy tiêu tiền", mua những thứ vô dụng để rồi luôn trong trạng thái "rỗng túi". Hơn nữa, đừng đam mê chạy theo những đồ xa xỉ trong khi bản thân không đủ năng lực để mua chúng.

Hãy là những người tiêu dùng thông thái, biết bản thân cần gì và nên mua gì để phục vụ cuộc sống. Thay vì mua linh tinh thì bạn nên lập kế hoạch chi tiêu, lên danh sách mua sắm để quản lý kinh tế, và tích lũy của cải nhé.

3 LOẠI TIỀN dù giàu đến mấy cũng không tiêu: Người khôn ngoan né xa, kẻ tầm thường lao vào, cuộc sống ngày càng khốn khó- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Ông trùm Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Thành sinh ra gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Đến khi trở thành tỷ phú, ông vẫn giữ lối sống đạm bạc như trước kia.

Ông không quan tâm nhiều đến quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại. Ông vẫn mặc những bộ đồ suốt 8 - 10 năm, đeo đôi giày da sờn hỏng. Ông cảm thấy thật hoang phí nếu vứt chúng đi nên sẽ sửa lại để dùng. Hàng ngày, ông ăn bữa cơm đạm bạc dành cho toàn thể nhân viên chứ không phải là bữa ăn cầu kỳ. Ngay cả ngôi nhà ông ở cũng không phải là biệt thự tráng lệ mà là ngôi nhà cổ được mua trước khi kết hôn.

Đồng hồ Citizen của Lý Gia Thành đã đeo hơn 10 năm. Tương tự với chiếc kính mắt cũng được dùng trên 10 năm. Ông sẽ thay tròng kính chứ không đổi gọng mới. “Đừng lãng phí”, 3 chữ đơn giản này chính là quy tắc quản lý tiền bạc mà vị tỷ phú đã tuân thủ suốt cuộc đời.

3. Tiêu tiền cho những việc gây ảnh hưởng sức khỏe

Đồng tiền chỉ phát huy hết giá trị khi nó phục vụ nhu cầu của cuộc sống con người. Kiếm tiền không dễ, vậy nên đừng dùng nó để làm những việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ví dụ như chúng ta không nên mua nhiều thiết bị chơi game để rồi thức trắng đêm để chơi nó, sáng hôm sau uể oải thức dậy với tinh thần suy giảm, gương mặt thất thần. Hay dùng những đồng tiền bản thân vất vả kiếm để mua thuốc lá hút, uống rượu, bia,… Điều này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, khiến bản thân bị bệnh tật dày vò, vừa mất sức khỏe lại cần nhiều tiền để chữa bệnh.

Vậy nên, hãy là người thông minh, biết tiêu tiền hợp lý. Chúng ta hãy dùng tiền để mua những sản phẩm lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, nâng cấp bản thân. Hãy dùng tiền để đăng ký tập thể dục, bơi lội, hay tham gia các khoá học tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại