3 bước tiếp theo của VinFast VF 3

Minh Đức |

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất VinFast cho biết VF 3 chỉ còn 3 bước nữa là có thể bàn giao.

Sáng nay (14/5), đại diện nhiều đơn vị báo chí và truyền thông đã có mặt tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng để trực tiếp quan sát mẫu xe điện mini VF 3. Cũng trong buổi sáng, ông Trịnh Văn Ngân - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất của VinFast - cũng đã có mặt và chia sẻ về quy trình sản xuất cơ bản của một mẫu xe VinFast.

Theo chia sẻ của ông, một mẫu xe của VinFast thông thường trải qua 5 bước phát triển trước khi tới bước cuối cùng là bàn giao tới tay khách hàng.

3 bước tiếp theo của VinFast VF 3- Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Ngân - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất của VinFast - chia sẻ về quy trình sản xuất cơ bản của VinFast.

Ông Ngân cho biết rằng các bước sản xuất xe tại VinFast sẽ theo trình tự: Prototype → Production Try-out → Production Pilot → Launch Sign-off → Start of Production → Ship to Commerce.

Prototype Build

(Tạm dịch: Làm xe mẫu)

Sau khi thiết kế và mô phỏng, một chiếc xe thử nghiệm sẽ được làm ra, gọi là Mule Build. Mẫu xe này chỉ có tác dụng để xem hình dáng thực sẽ ra sao. Sau khi có được xe Mule, bước tiếp theo là sản xuất mẫu Prototype (xe mẫu). 

Ông Trịnh Văn Ngân giải thích rằng xe Prototype là mẫu xe được lắp đầy đủ các chi tiết, đủ tạo thành hình xe. 

3 bước tiếp theo của VinFast VF 3- Ảnh 2.

Một trong ba chiếc VinFast VF 3 xuất hiện tại nhà máy để báo chí và truyền thông quan sát.

Theo giải thích của studio Italdesign (một đối tác của VinFast), các hoạt động thử nghiệm trên xe Mule và xe Prototype sẽ giúp đánh giá tính khả thi của quá trình phát triển, tối ưu dữ liệu của dự án, kiểm tra các yêu cầu của dự án trước khi đến mẫu xe hoàn thiện.

Ông Trịnh Văn Ngân cũng cho biết rằng mẫu Prototype Build của VinFast VF 3 có được từ khoảng 3 tháng trước. Trong thời gian từ đó tới nay, mẫu Prototype Build được kiểm tra và đánh giá xem các cụm chi tiết, hệ thống có làm việc với nhau, có ăn khớp với nhau không để căn chỉnh sửa tiếp.

Production Try-out (PTO)

(Tạm dịch: Xe thử nghiệm)

Ông Trịnh Văn Ngân cho biết rằng những chiếc xe VinFast VF 3 mà báo chí và truyền thông tiếp cận được hôm nay là xe PTO - Production Try-out. 

Cụ thể hơn, các cụm linh kiện sau khi được thiết kế, chế tạo thì sẽ mang đi lắp thử trên dây chuyền. Những chiếc VF 3 này cũng là những chiếc xe đầu tiên được sản xuất trên dây chuyền.

3 bước tiếp theo của VinFast VF 3- Ảnh 3.

Những chiếc xe PTO sẽ trải qua thử nghiệm ở nhiều môi trường và bài kiểm tra khác nhau.

Những chiếc VF 3 phiên bản PTO sẽ trải qua nhiều bài thử nghiệm khác nhau, bao gồm các bài đâm va thử; sẽ có khoảng hơn mười chiếc như vậy được sản xuất.

Qua trải nghiệm, những chiếc xe PTO này đã có đủ các chi tiết nhưng có độ hoàn thiện chưa cao; một vài chi tiết mới chỉ được tạo hình bên ngoài, chưa có đủ chức năng, ví dụ như cửa gió điều hòa chưa thể thay đổi cánh điều hướng gió.

Production Pilot

(Tạm dịch: Sản xuất thử nghiệm)

Production Pilot là giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Tại bước này, dây chuyền sẽ chạy thử với tốc độ sản xuất như đã đề ra để kiểm tra quy trình, máy móc, thiết bị và chất lượng sản xuất. 

Các vấn đề xuất hiện trong quá trình thử nghiệm sẽ được căn chỉnh để cho ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất có thể.

Launch Sign-off (LS)

(Tạm dịch: Xe tiền sản xuất)

3 bước tiếp theo của VinFast VF 3- Ảnh 4.

VinFast VF 3 còn 3 bước nữa trước khi tới bước bàn giao cho khách hàng.

Tại bước này, chiếc xe về cơ bản đã đạt chất lượng. Tính năng, chất lượng sản xuất đã được căn chỉnh gần đạt đến mức có thể bán ra.

Quay lại lúc bộ đôi VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 đang được thử nghiệm, chuyên gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) từng giải thích rằng xe tại bước Launch Sign-off có tính chất quyết định, bởi các linh kiện, thiết bị lắp trên xe đã được các nhà cung cấp đồng ý rằng có thể đi tới bước bán ra thị trường.

Start of Production

(Tạm dịch: Chính thức sản xuất)

Khi mọi thứ của chiếc xe đã sẵn sàng, nhà máy sẽ chính thức sản xuất hàng loạt trên dây chuyền.

Những chiếc xe này có thể nói đã đạt chất lượng để được bán ra.

Ship to Commerce

(Tạm dịch: Bàn giao xe)

Bước tiếp theo sau các công đoạn phát triển, sản xuất chính là bàn giao xe. Những chiếc xe tại bước này được coi là hoàn chỉnh nhất, có thể chuyển tới tay người tiêu dùng.

Như vậy, theo trình tự như trên thì VinFast VF 3 đang ở bước thứ 2, sẽ còn 3 bước nữa cần trải qua trước khi chính thức bàn giao tới khách hàng. 

Theo chia sẻ của đại diện VinFast, VF 3 sẽ chính thức được bàn giao trong tháng 8 tới. Hãng cũng đặt mục tiêu bàn giao được 20.000 chiếc tính đến hết năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại