Lập kế hoạch chi tiêu – Tạo nền tảng vững chắc cho tài chính cá nhân
Người trẻ ngày nay, đặc biệt là những "cư dân" của thế hệ Z, thường phải đối mặt với những "định kiến thế hệ" về cách họ sử dụng tiền bạc: thích hưởng thụ và hoang phí. Nhưng thực tế, những người trẻ tuổi này lại có cách tận dụng những ưu thế của thời đại công nghệ để chi tiêu thông minh và tiết kiệm hơn. Không chỉ quan tâm đến việc chi tiêu sao cho hợp lý, họ còn đặc biệt chú trọng đến việc làm thế nào để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Là một sinh viên mới ra trường và bắt đầu gia nhập vào lực lượng lao động với mức lương chưa đến 10 triệu, Tuấn Hiển (22 tuổi, Hà Nội) không ngừng tìm tòi, học hỏi và áp dụng những phương pháp mới nhằm kiểm soát tài chính của mình một cách tối ưu nhất. Tuấn Hiển chia sẻ: "Mình vừa được nhận vào công ty thử việc là ba mẹ cắt trợ cấp liền. Mức lương hiện không cao nên phải thắt chặt chi tiêu hơn nhưng cũng không thể chặt quá vì mình cũng không muốn bị đảo lộn cuộc sống hoàn toàn."
Chi tiêu có kế hoạch giúp Hiển vẫn có những dịp cháy phố mà không cháy túi vào cuối tháng.
Mỗi người sẽ có những bí quyết chi tiêu khác nhau nhưng tựu chung lại, hầu hết các bạn trẻ đều bắt đầu từ quản lý tài chính cá nhân. Họ không ngần ngại lập ra các bản kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Thay vì để tiền rơi vào "hố đen" của những khoản mua sắm không cần thiết, giới trẻ hiện đại chú trọng đến việc phân bổ ngân sách một cách khoa học. Chẳng hạn, họ sẽ dành ra một khoản cố định cho tiết kiệm, một phần cho các hoạt động giải trí và một phần cho đầu tư vào bản thân như khóa học hay sức khỏe. Việc này giúp họ không chỉ kiểm soát được dòng tiền, mà còn giảm thiểu những quyết định mua sắm không cần thiết, hình thành thói quen chi tiêu có trách nhiệm.
Sàng lọc nhu cầu – Chọn lựa hạnh phúc bền vững
Từ việc chọn lựa một sản phẩm công nghệ, cho đến việc quyết định mua một chiếc áo mới, hãy đặt ra câu hỏi: "Liệu đây có phải là thứ thật sự cần thiết?" Bước này không chỉ giúp họ tiết kiệm được một khoản kha khá, mà còn định hình nên lối sống tích cực, biết đâu là niềm vui thực sự và bền vững. Điều này cũng tránh gây lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững nói chung.
Tiết kiệm nhưng không keo kiệt, người trẻ lựa chọn hạnh phúc bền vững
Lê Ngọc (23 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Trước đây mình thường mua sắm theo cảm xúc nhất thời như khi thấy một màu son đẹp dù biết khá trùng màu son mình đã có. Nhưng son thì có hạn sử dụng chỉ tối đa 1 năm. Dù thấy tiếc nhưng hết hạn thì mình vẫn phải vứt chúng đi thôi.Bây giờ thì mình tối giản hơn, chỉ có 1 đến 2 màu son khác nhau để phù hợp với phong cách trang điểm hàng ngày thôi."
Tận dụng ưu đãi – Nghệ thuật săn sale của người trẻ
Thế hệ Gen Z không chỉ giỏi kiểm soát chi tiêu mà còn là bậc thầy trong việc săn ưu đãi và khuyến mãi. Việc săn sale, tích điểm đổi quà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giúp họ sở hữu những sản phẩm yêu thích mà không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí.
Có không ít các bạn trẻ đã tiết kiệm được kha khá chi tiêu nhờ nhanh nhạy nhắn tin đến 191 để nhận 10.000 điểm Viettel++ rồi đổi điểm lấy các sản phẩm trong kho quà 35.000 quà tặng của Viettel, nhân dịp kỷ niệm 35 Ngày thành lập như: voucher mua điện thoại trị giá tới 5.000.000đ, vé xem phim CGV, voucher mua sắm các thương hiệu Lock&lock, Canifa, Dottie… Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng nhanh nhạy nạp thẻ thuê bao di động để được tặng 35% tiền đăng ký gói cước cho thuê bao trả sau theo danh sách từ nay tới 1/6/2024 và khuyến mãi 35% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước trong hai ngày 31/5 và 1/6/2024. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ cũng như hướng dẫn cách thức nhận và sử dụng ưu đãi, hãy truy cập trang web http://vietteltelecom.vn, ứng dụng MyViettel hoặc gọi ngay tổng đài 198.
Như vậy, thông qua việc lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, sàng lọc nhu cầu và tận dụng tối đa các chương trình ưu đãi, người trẻ dần làm chủ được tài chính cá nhân của mình. Điều này không chỉ phản ánh lối sống tiết kiệm, thông minh của họ mà còn góp phần vào việc xây dựng một thế hệ trẻ trưởng thành, có trách nhiệm và nhận thức rõ về giá trị của đồng tiền.