
Một kíp chiến đấu pháo tự hành 203 mm 2S7M Malka thuộc Lữ đoàn Pháo binh Cận vệ 120 thuộc nhóm tác chiến "Trung tâm" đã tiến hành một cuộc tấn công pháo binh có mục tiêu vào một cứ điểm đã xác định của đối phương

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trận pháo kích phá hủy hoàn toàn vị trí kiên cố và các đơn vị thuộc đội hình Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại đó theo hướng tấn công Krasnoarmeysk của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thông tin này được Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cung cấp cho các đơn vị truyền thông.

Trong quá trình giám sát, đơn vị trinh sát phối thuộc đã xác định được một tòa nhà có kết cấu ngầm, nơi quân Ukraine thiết lập trung tâm điều khiển máy bay không người lái, cũng như các vị trí bắn và tập trung binh lực.

Tọa độ thu được đã nhanh chóng được các điều khiển viên máy bay không người lái truyền về để tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo binh.

Sau khi nhận được chỉ thị mục tiêu, kíp chiến đấu pháo tự hành 2S7M Malka di chuyển đến vị trí bắn đã được chuẩn bị trước. Kíp pháo khảo sát địa hình, chuẩn bị liều phóng và bắn một loạt đạn nổ mảnh 203 mm, mỗi quả nặng 110 kg.

Việc điều chỉnh hỏa lực được thực hiện theo thời gian thực bằng dữ liệu thu được từ máy bay không người lái, đảm bảo phá hủy chính xác mục tiêu đã xác định từ khoảng cách hơn 30 km.

Kết quả của các cuộc pháo kích đó là hệ thống các công trình ngầm và lực lượng Ukraine đồn trú bên trong công sự đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, kíp điều khiển hệ thống pháo binh nhanh chóng thay đổi vị trí, giảm thiểu nguy cơ bị đối phương đáp trả bằng máy bay không người lái.

Lính pháo binh của nhóm tác chiến Trung tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị tấn công hàng ngày, đã nhiều lần hoàn thành xuất sắc vai trò được giao, khẳng định pháo tự hành Malka cho dù đã cũ nhưng vẫn có tác dụng