2 vụ tai nạn đường sắt liên tiếp ở Hải Dương khiến 2 người tử vong

Cự Giải (T/h) |

Tại địa phận huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt - Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt - Ảnh: Báo Giao thông

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (Kim Thành, Hải Dương), khoảng 6h45 sáng 27/6, em Lê Thị D. (sinh năm 2005, trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên) đi xe máy điện đến đoạn đường từ thôn Lương Xá Nam cắt ngang đường sắt sang quốc lộ 5 để đi làm.

Do em D. bị câm điếc bẩm sinh nên không biết tàu khách số hiệu LP2 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đang đến gần nên bị tàu đâm phải. Vụ tai nạn khiến em D. tử vong tại chỗ.

Được biết, em D. là trường hợp khuyết tật câm, điếc, đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại địa phương. Về phía gia đình cháu D cũng thuộc diện cận nghèo, đang được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Cũng trong buổi sáng 27/6, vào khoảng 8h tại km 74+950 đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Kim Xuyên xảy ra vụ tai nạn đường sắt.

Thời điểm trên, em Nguyễn Ngọc L. và em Nguyễn Hà V. (cùng SN 2014, ở xóm 2, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên) đi xe đạp từ xóm 2 ra quốc lộ 5, khi qua đường sắt thì bị va chạm với tàu khách số hiệu PH1 hướng Hà Nội - Hải Phòng. Hậu quả, em L. tử vong tại chỗ, em V. bị thương.

Hiện, nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 3 tuyến đường sắt chạy qua, gồm: tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Kép - Bãi Cháy (chạy qua TP.Chí Linh) và tuyến Yên Viên - Cái Lân. Trong đó, tuyến Hà Nội - Hải Phòng dài 45,3 km chạy song song với Quốc lộ 5 thường hay xảy ra tai nạn đường sắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại