2 nạn nhân vụ trực thăng Bell 505 được bảo hiểm chi trả 200 triệu đồng bồi thường

Đỗ Trung |

Tối 14-4, thông tin từ đơn vị bảo hiểm Bảo Việt, đơn vị vừa bồi thường 200 triệu đồng theo chương trình bảo hiểm sức khoẻ cho 2 nạn nhân là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội.

Theo đơn vị bảo hiểm, chiều 5-4, máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã gặp sự cố làm 4 hành khách và 1 phi công thiệt mạng. Trong đó, 2 hành khách là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội đã tham gia chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia từ ngày 28-10-2022 của Bảo Việt Đà Nẵng, đơn vị thành viên thuộc hệ thống bảo hiểm Bảo Việt.

 2 nạn nhân vụ trực thăng Bell 505 được bảo hiểm chi trả 200 triệu đồng bồi thường  - Ảnh 1.

Xác máy bay Bell khi được tìm thấy

Đến ngày 14-4, đơn vị bảo hiểm đã hoàn tất thủ tục và chi trả bồi thường với số tiền 200 triệu đồng cho người thụ hưởng được uỷ quyền là chị Hồ Thị Thanh Hiền (con gái).

Như Báo SGGP đã thông tin, lúc 17 giờ 6 phút 5-4, chiếc trực thăng Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18, gặp tai nạn tại tọa độ 20051'55''N - 107001'31''E.

Thời điểm đó, trên máy bay có 5 người, gồm đại tá phi công Chu Quang Minh (sinh năm 1964) và 4 du khách từ TP Đà Nẵng ra du lịch: ông Hồ Tá Lực (sinh năm 1964), bà Nguyễn Thị Hội (sinh năm 1963), bà Hồ Thị Oanh (sinh năm 1962) và bà Phạm Thị Bê (sinh năm 1958).

Ngay sau khi mất tín hiệu, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Trong ngày 6-4, nhiều lực lượng của quân đội, công an, biên phòng, cảnh sát giao thông… tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến sáng 7-4, toàn bộ 5 thi thể trên chiếc trực thăng đã được tìm thấy, trong đó có đại tá phi công Chu Quang Minh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại