2 chiếc xe lao thẳng vào 2 nhà dân sau tai nạn, đè nát giường ngủ cùng nhiều tài sản

Ngọc Tú |

Đang chạy trên đường với tốc độ cao, chiếc xe đầu kéo và xe tải xảy ra va chạm, cùng nhau lao vào vệ đường rồi đâm 2 nhà dân.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18/12 trên tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 5h sáng cùng ngày, chiếc xe đầu kéo mang BKS 61C-269.24 (chưa rõ danh tính tài xế) cùng xe tải BKS 35C-057.08 chạy trên đường theo hướng Bắc - Nam.

Xe đầu kéo và xe tải lao vào đâm sập 2 nhà dân cùng lúc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa bàn xóm 5 (xã Xuân Lĩnh), 2 chiếc xe này chạy cùng chiều bất ngờ va chạm với nhau. Sau cú va chạm, 2 xe mất lái lao sang bên phải đường, đâm đổ nhiều cột mốc.

Chưa dừng lại ở đó, 2 chiếc xe lao qua mương thoát nước dọc đường rồi đâm thẳng vào 2 ngôi nhà của bà Sử Thị Bình (SN 1968) và anh Trương Xuân Lâm (con trai bà Bình) ở ngay bên cạnh.

Xe đầu kéo và xe tải lao vào đâm sập 2 nhà dân cùng lúc - Ảnh 2.

2 xe đâm vào 2 nhà dân bên đường.

Vụ việc khiến nhà bà Bình bị đâm gãy mái tôn trước nhà và nhiều tài sản khác. Riêng nhà anh Lâm bị xe đầu kéo đâm xuyên qua nhà, đè nát 2 giường ngủ và nhiều tài sản trong nhà.

Thời điểm xảy ra tai nạn, gia đình anh Lâm có 4 người trong nhà nhưng may mắn cả 4 chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe đầu kéo và xe tải lao vào đâm sập 2 nhà dân cùng lúc - Ảnh 3.

Đầu xe tải hư hỏng sau khi đâm vào nhà bà Bình.

Xe đầu kéo và xe tải lao vào đâm sập 2 nhà dân cùng lúc - Ảnh 4.

Xe đầu kéo đâm xuyên vào nhà anh Lâm.

Xe đầu kéo và xe tải lao vào đâm sập 2 nhà dân cùng lúc - Ảnh 5.

Vệt phanh kéo dài.

Xe đầu kéo và xe tải lao vào đâm sập 2 nhà dân cùng lúc - Ảnh 6.

Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại