17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời

Tuyết Nhung |

Uzbekistan đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, bạn đã biết gì về quốc gia này và liệu rằng những điều bạn biết từ trước đến nay có phải tất cả đều là sự thật. 

Dưới đây là 17 điều mà nhiều người vẫn hay nhầm lẫn về quốc gia Trung Á vốn nổi tiếng với bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng đa dạng phong phú này.

1. Uzbekistan – chính là Afghanistan hoặc Pakistan, nếu không sẽ là một phần lãnh thổ của các quốc gia này

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 1.

Việc kết thúc bằng chữ '-stan' chỉ thể hiện nguồn gốc phương đông của Uzbekistan, hoàn toàn không mang ý nghĩa là một phần lãnh thổ của Afghanistan hay Pakistan.

Thật không may là vẫn còn rất nhiều người ở phương tây đặc biệt là Mỹ và các quốc gia Châu Âu nhầm lẫn về điều này. Việc kết thúc với chữ ‘- stan’ chỉ đơn giản thể hiện nguồn gốc phương đông của quốc gia này.

Nó không hề biểu thị bất kì mối liên hệ nào về việc sát nhập với hai quốc gia nổi tiếng trên. Uzbekistan là một quốc gia có chủ quyền và nền độc lập riêng kể từ khi tách khỏi Liên bang Xô Viết năm 1991.

2. Tất cả người dân ở Uzbekistan đều theo Hồi giáo

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 2.

Một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Uzbekistan.

Sự thật, đa số người dân Uzbekistan đều theo đạo Hồi nhưng số lượng này chỉ chiếm khoảng 88% dân số. Bên cạnh Hồi giáo, ở Uzbekistan vẫn có sự tồn tại của nhiều tôn giáo khác và tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo cho mình.

12% dân số còn lại là những người Nga chính thống, tín đồ Công giáo, Tin Lành và cả người Do Thái. Trong đó vẫn có một số người không theo bất kì tôn giáo nào.

3. Người dân Uzbekistan đều phải mặc trang phục truyền thống, tất cả phụ nữ đều phải đội khăn trùm đầu che kín mặt

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 3.

Người dân Uzbekistan ăn mặc khá thoải mái, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức.

Nhiều người cho rằng Uzbekistan là một quốc gia Hồi giáo vô cùng bảo thủ, theo đó trang phục của người dân đều phải là quần dài và áo dài tay. Phụ nữ luôn phải đội trùm đầu che kín mặt.

Tuy nhiên, sự thật lại không phải như thế. Nếu đến Uzbekistan vào mùa hè, bạn vẫn sẽ nhìn thấy người dân tại đây diện quần sọt, quần ống túm hay áo sơ mi không cài nút. Quần áo truyền thống chỉ được sử dụng cho những dịp lễ đặc biệt.

Phụ nữ Uzbekistan không đội khăn trùm đầu. Mặc dù thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp hình ảnh một vài phụ nữ ngoan đạo với trang phục trùm kín người nhưng đa số phụ nữ Uzbekistan đều thích mặc quần áo của các nước phương tây như jean, áo sơ mi hay áo thun, thỉnh thoảng còn diện cả váy ngắn.

4. Du lịch ở Trung Á là nguy hiểm

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 4.

Người dân Uzbekistan vô cùng thân thiện và hiếu khách.

Chắc chắn nhiều quốc gia sẽ ghen tị với sự ổn định của Trung Á, đặc biệt là Uzbekistan. Không có chiến tranh, đảo chính, bạo loạn hay khủng bố ở đây. Sẽ không có đạn bay trên đầu hay bất kì ai, bất cứ điều gì tấn công, đe dọa tính mạng khách du lịch.

Người dân Uzbekistan yêu chuộng hòa bình và hiếu khách, không ai có thói quen sử dụng súng dù với bất kì mục đích gì. Đến Uzbekistan, dù đang ở một thành phố lớn bạn cũng sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh, khác xa với sự ồn ào của nhiều đô thị trên thế giới.

5. Xe ngựa là phương tiện di chuyển duy nhất ở Uzbekistan

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 5.

Hình ảnh một đoàn tàu cao tốc ở Uzbekistan.

Điều này có thể đúng ở một số vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Nhưng ở các khu vực thành thị, Uzbekistan luôn tự tin là một quốc gia có hệ thống cơ sở hạ tầng đường sá vô cùng phát triển với đủ loại phương tiện đi lại.

Quốc gia này đã có thể tự sản xuất xe hơi đồng thời là nhà cung cấp xe cho các thị trường như Nga, Ukraine và Kazakhstan. Bên cạnh đó, Uzbekistan còn có thể sản xuất máy bay như IL-76MF, IL-114, xe buýt cho hãng Isuzu, máy kéo cho Case và nhiều phương tiện khác.

6. Người dân Uzbekistan không thể nói tiếng Nga và cũng không biết ngoại ngữ

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 6.

Số lượng người có thể nói được từ 2 đến 3 ngoại ngữ ở Uzbekistan cũng vô cùng ấn tượng.

Sự thật là tiếng Nga chính là ngôn ngữ giao tiếp chung của cộng đồng các quốc gia Trung Á. Khoảng 80% dân số Uzbekistan có thể nói tiếng Nga, thậm chí là cả những người dân ở vùng nông thôn.

Mặc dù ngoại ngữ không phải là thế mạnh của người Uzbekistan nhưng chính quyền nước này đã có cách giải quyết vô cùng hiệu quả. Số lượng người có thể nói được từ 2 đến 3 ngoại ngữ ở quốc gia này cũng vô cùng ấn tượng.

7. Người Uzbekistan ngồi ăn trên sàn nhà và ăn bằng tay

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 7.

Quanh cảnh một bữa ăn của người Uzbekistan.

Sự thật là người Uzbekistan thường sử dụng một loại bàn thấp gọi là ‘dostorhon’. Trên sàn nhà, mọi người thường sẽ trải một tấm nệm truyền thống gọi là ‘kurpacha’ và ngồi lên đó.

Trước đây, khi muỗng và thìa chưa xuất hiện ở Uzbekistan, việc người dân sử dụng tay để ăn là hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều ăn bằng thìa, muỗng làm bằng bạc.

8. Không có cuộc sống về đêm

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 8.

Người Uzbekistan vẫn đến các quán bar hay câu lạc bộ để vui chơi về đêm.

Điều này là hoàn toàn sai sự thật. Người dân Uzbekistan vẫn đến các quán bar, câu lạc bộ, quán cà phê, nhà hàng và nhiều nơi khác tương tự như vậy. Tại Tashkent- thủ đô Uzbekistan có rất nhiều địa điểm ăn chơi với quy mô từ nhỏ đến lớn.

Có rất nhiều loại hình giải trí phù hợp với tất cả những loại khách hàng khác nhau. Một số nơi sẽ đóng cửa vào lúc 11 giờ tối hoặc nửa đêm, nhưng nhiều nơi vẫn mở cửa cho đến tận khi trời sáng. Tuy nhiên, cờ bạc và cá cược lại không phổ biến ở quốc gia này.

9. Trời luôn nóng và nắng ở Uzbekistan, không bao giờ có tuyết

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 9.

Tuyết phủ đầy mặt đất vào mùa đông ở Uzbekistan.

Theo thống kê, Uzbekistan có đến 265 ngày nắng. Tuy khá nhiều nhưng đó không phải là cả 365 ngày/năm. Trời không nắng và ấm áp suốt quanh năm. Nóng nhất là vào những tháng mùa hè. Nhiệt độ trung bình thay đổi từ 35 độ C đến 45 độ C.

Mùa thu thường mát mẻ hơn với nhiệt độ khoảng 13 độ C. Mùa đông trời mưa và rơi tuyết rất nhiều. Tuyết rất dày có thể không tan trong vài tuần, nhiệt độ có khi xuống thấp đến -10 độ C.

10. Người dần sống trong lều hoặc những căn nhà vách đất, không có những tòa tháp cao tầng

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 10.

Một góc nhà của người Uzbekistan.

Lều thường là nơi cư trú lí tưởng vào mùa hè của người dân Uzbekistan và thường được dựng ở sân sau của nhiều ngôi nhà ở vùng nông thôn của Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan hay Kyrgyzstan.

Tại thành phố, người dân cũng sở hữu những kiến trúc độc đáo cho riêng mình. Tuy nhiên, do thường hay xảy ra động đất, để hạn chế sự ảnh hưởng từ những cơn địa chấn, người dân Uzbekistan thường không xây dựng những tòa nhà quá cao, phổ biến nhất là từ 4-5 tầng.

Những gia đình giàu có sẽ xây dựng những tòa nhà lớn tương tự như những tòa biệt thự hay lâu đài ở châu Âu, vừa lãng mạn vừa ấn tượng.

11. Không có gì đáng xem ở Tashkent

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 11.

Một góc Tashkent.

Nếu so sánh với Bukhara, Khiva, and Samarkand thì quả thật không có nhiều thứ để tham quan ở đây nhưng Tashkent vẫn có một vài di tích lịch sử mà bạn không thể bỏ lỡ.

Là thủ đô của Uzbekistan, Tashkent có một lịch sử, cảnh quanh và những điểm hấp dẫn của riêng nó. Hãy yên tâm, Tashkent vẫn chưa phải là một thành phố tẻ nhạt nhất ở Uzbekistan.

12. Có thái độ tiêu vực đối với du khách Nga

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và tổng thống Uzbekistan Islam Karimov (trái) trong chuyến gặp gỡ năm 2014.

Thật ngớ ngẩn khi tin vào điều ấy. Uzbekistan luôn nổi tiếng về lòng tốt và sự hiếu khách của mình. Người dân Uzbekistan luôn đón chào tất cả du khách từ Nga, Anh cho đến Nhật Bản.

Đối với du khách Nga, người dân địa phương sẽ càng cởi mở hơn vì giữa hai bên không có rào cản về ngôn ngữ và cả hai đều từng có một quá khứ là thành viên của Liên bang Xô Viết.

13. Tất cả đàn ông đều có nhiều vợ

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 13.

Đám cưới theo phong cách hiện đại của một cặp đôi ở Uzbekistan.

Theo Kinh Koran, một người đàn ông có thể có 4 vợ nếu người này có thể chu cấp đủ cho những người vợ một cuộc sống đầy đủ. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia theo đạo Hồi đều cho phép việc này. Ở Uzbekistan luôn có sự phân biệt rất rõ giữa quy định của pháp luật và luật của Hồi giáo.

14. Phụ nữ là những công dân hạng hai ở Uzbekistan

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 14.

Phụ nữ luôn rất được tôn trọng ở Uzbekistan.

Trên thực tế, ở Uzbekistan và nhiều quốc gia phương đông khác, phụ nữ luôn rất được tôn trọng. Đàn ông phải nhường ghế trên xe buýt, giúp mang đồ nặng và lắng nghe lời khuyên của phụ nữ.

Bạn sẽ không bao giờ nghe được câu "im miệng, đồ đàn bà" ở bất kì đâu trên lãnh thổ Uzbekistan.

15. Không có nữ sinh viên thuộc các ngành khoa học chính trị ở Uzbekistan

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 15.

Uzbekistan là nước có tỉ lệ phụ nữ tham gia vào bộ máy chính quyền khá cao.

Theo thống kế, ở Uzbekistan 17,5% chính trị gia nước này là phụ nữ, đứng thứ ba trong số những nước từng là thành viên của Liên bang Xô viết có tỉ lệ phụ nữ tham gia nắm quyền cao nhất sau Belarus 29,1% và Latvia 19%. Nước Nga thậm chí chỉ đứng thứ 5 với 9,8%.

16. Không có người tóc vàng ở Uzbekistan

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 16.

Bạn có thể gặp những người phụ nữ với mái tóc nhuộm như thế này ở rất nhiều nơi tại Uzbekistan.

Nếu đặt chân đến Uzbekistan chắc chắn bạn sẽ thấy rằng quan điểm này là vô cùng sai lầm. Ở Tashkent, có đủ mọi loại người thuộc mọi độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, có người với màu tóc tự nhiên và cũng có người với màu tóc nhuộm. Bạn có thể gặp họ cả ngày lẫn đêm.

17. Chỉ đàn ông mới hút thuốc và uống rượu

17 sự thật về Uzbekistan rất nhiều người hay nhầm lẫn, ít nhất là một lần trong đời - Ảnh 17.

Không có luật nào cấm phụ nữ uống rượu hay hút thuốc ở Uzbekistan.

Ở nhiều nước trên thế giới, đàn ông và phụ nữ đều có quyền ngang nhau trong việc sử dụng rượu hay thuốc là và Uzbekistan cũng không ngoại lệ.

Mặc dù có thể uống rượu hoặc hút thuốc lá nhưng tùy từng trường hợp, khẩu vị, tôn giáo, sức khỏe, sở thích, quy ước riêng mà người phụ nữ có mức độ sử dụng khác nhau hoặc thậm chí là không sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại