17 nhà truyền giáo Mỹ và gia đình bị bắt cóc tại Haiti

Khánh Hưng |

17 nhà truyền giáo Mỹ theo đạo Cơ Đốc cùng nhiều thành viên trong gia đình, trong đó có trẻ em, đã bị bắt cóc ngày 16-10 tại Haiti.

Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince ngày 6-10-2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince ngày 6-10-2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

17 nhà truyền giáo Mỹ theo đạo Cơ Đốc cùng nhiều thành viên trong gia đình, trong đó có trẻ em, đã bị bắt cóc ngày 16-10 tại Haiti.

Tờ The New York Times dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết, những người này bị bắt cóc khi di chuyển tới sân bay trên xe buýt... Cơ quan an ninh Haiti bước đầu xác định thủ phạm là một băng nhóm tội phạm có vũ trang ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.

Nhiều tháng qua, băng nhóm này đã gia tăng các vụ cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực giữa Port-au-Prince và biên giới với CH Dominicana.

Ít nhất có 628 vụ bắt cóc đã xảy ra tại Haiti kể từ tháng 1, trong đó 29 vụ bắt cóc người nước ngoài - theo dữ liệu của Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu nhân quyền, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Port-au-Prince.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại