1.500 UAV xuất kích, Nga nã hàng chục tên lửa SS-N-33 –“Đầu não” Ukraine nghi bị đánh trúng, cột lửa cao hàng km

Minh Minh
|

Khoảng 900 UAV Geran của Nga đã đồng loạt xuất hiện trên không. Sau đó, số lượng tiếp tục gia tăng. Người dân địa phương mô tả cảnh tượng "chưa từng thấy".

Nga bắn hàng chục tên lửa xuyên boongke SS-N-33

Đài TST (Nga) ngày 2/6 đưa tin, Nga vừa tiến hành một đợt oanh tạc kéo dài 8 giờ liên tục tại Ukraine. Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm đã đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự. Các hình ảnh được công bố cho thấy cảnh tượng giống như nhiều người mô tả là "chưa từng thấy".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Nga tấn công quy mô lớn.

Theo truyền thông Nga, trong chiến dịch tập kích lần này, quân đội Nga đã triển khai hàng chục tên lửa xuyên phá boongke Zircon (NATO định danh là SS-N-33), trúng loạt mục tiêu được cho là "đầu não" ra quyết định của Ukraine, như Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo.

Đáng lưu ý, trên bầu trời tỉnh Zaporizhzhia xuất hiện một luồng ánh sáng lạ, được một số kênh phân tích nghi là "ánh sáng uranium". Uranium là nguyên tố phóng xạ có liên quan tới công nghệ hạt nhân, vì vậy hiện tượng này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức xác nhận nguyên nhân.

1500 UAV xuất kích, Nga nã hàng chục tên lửa SS-N-33 –

Hình ảnh về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Times of Ukraine

Cảnh tượng chưa từng có

Cung cấp thông tin chi tiết hơn về vụ tấn công, TST cho biết, gần nửa đêm qua (1/6), quân đội Nga bắt đầu phóng UAV tấn công nhằm vào một loạt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Tờ báo lưu ý, cách đây không lâu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề cập tới kế hoạch tấn công của Moscow trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đồng thời cảnh báo Ukraine và châu Âu về nguy cơ "phải trải qua những đêm mất ngủ và bất an".

Bình luận trên hãng thông tấn Sputnik (Nga) về cuộc tấn công này, chuyên gia quân sự Alexander Khrolenko nhấn mạnh: "Moscow đã khuyến cáo cáo nhà ngoại giao nước ngoài, và cả người dân Kiev hãy rời thành phố".

1500 UAV xuất kích, Nga nã hàng chục tên lửa SS-N-33 –

Hàng loạt vụ nổ thứ cấp được ghi nhận. Ảnh: TST

Ông đồng tình với các nhận định cho rằng, mục tiêu lần này của Nga là các trung tâm ra quyết định của Ukraine, và lưu ý thêm rằng, "boongke trung tâm phục vụ hoạt động chỉ huy quân sự của nhà nước Ukraine nằm ở độ sâu 100m, ngay bên dưới trụ sở Văn phòng Tổng thống Ukraine tại số 11 Bankova.

Hai khối công trình này kết nối với nhau bằng đường hầm, đồng thời liên thông với Nội các Ukraine, các boongke của Cơ quan an ninh (SBU) và Bộ Quốc phòng".

Vị chuyên gia lưu ý thêm rằng, mục tiêu trong đợt tấn công trước đó của Nga là trung tâm chỉ huy ngầm của quân đội Ukraine và NATO, và đó mới chỉ là "bước khởi đầu".

Trong suốt hơn 1 tuần qua, do lo ngại khả năng Nga tấn công quy mô lớn, Tổng thống Zelensky đã liên tục để nghị Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn, nhưng Washington chưa đáp ứng yêu cầu.

Diễn tiến diễn ra quá nhanh khiến Kiev không còn kịp trở tay nữa. Tới gần nửa đêm 1/6, khoảng 900 UAV Geran của Nga đã đồng loạt xuất hiện trên không. Sau đó, số lượng tiếp tục gia tăng.

1500 UAV xuất kích, Nga nã hàng chục tên lửa SS-N-33 –

Nga đã triển khai khoảng 1.200 – 1.500 UAV Geran trong đợt tấn công vào Ukraine đêm 1/6. Ảnh: TST

Nhiều khu vực "bùng cháy gần như cùng lúc"

Theo số liệu mà TST và Sputnik ghi nhận được, tổng cộng Nga đã triển khai khoảng 1.200 – 1.500 UAV Geran trong đợt tấn công vào Ukraine đêm qua, trong đó có Geran-6, loại UAV tiên tiến nhất trong dòng Geran hiện nay.

Cùng với UAV, tên lửa cũng được phóng ồ ạt vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev, tỉnh Kiev, Kharkov, Odessa và Chernigov.

Riêng thủ đô Kiev đã hứng chịu tới 24 tên lửa Iskander, cùng hàng chục tên lửa Kh-101. Sau đó, các tên lửa siêu vượt âm Zircon tiếp tục được Nga phóng đi.

Theo TST, việc Nga triển khai Zircon – tên lửa có khả năng xuyên phá boongke cực mạnh – cho thấy mục tiêu lần này "đặc biệt quan trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt và nằm sâu dưới lòng đất".

Một số kênh tin tức Ukraine cho biết, khu vực Vyshgorod gần Kiev đã "phát đi cảnh báo hạt nhân". Tuy nhiên, thông tin hiện chưa được xác nhận. TST lưu ý, nếu cảnh báo hạt nhân thực sự được kích hoạt thì "nhiều khả năng, một cơ sở đặc biệt nhạy cảm đã bị đánh trúng".

Tại Kiev, các đám cháy lớn được ghi nhận ở nhiều quận, và một số quận khác rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn.

Đáng nói, một đám cháy lớn đã bùng phát ngay tại bãi xe thuộc Cơ quan quân quản thành phố Kiev. Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện số 5 bị hư hại, và một tòa nhà thuộc Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukroboronprom bị thiêu rụi.

Tại Kharkov, các nhà máy và khu công nghiệp trở thành mục tiêu, trong đó có cơ sở hạ tầng khí đốt.

Lực lượng an ninh Ukraine hiện đã phong tỏa các khu vực hiện trường tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân địa phương mô tả "đây là đợt tấn công đáng sợ nhất từ trước đến nay", khi xuất hiện những cột lửa cao hàng km và hiện tượng nổ thứ cấp kéo dài.

Trong báo cáo mới nhất đề cập tới thiệt hại tại Ukraine, TST cho biết thêm rằng, trung tâm huấn luyện Killhouse của Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine tại Kiev đã bốc cháy và phát nổ. Đây là địa điểm từng được các nhà báo phương Tây sử dụng để thực hiện phóng sự về quá trình chiến đấu của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Nhà máy Hàng không số 410, cơ sở chuyên đại tu và hiện đại hóa các dòng máy bay An-26, An-30 và An-74, cũng được cho là đã bị phá hủy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại