1,3 tỷ người Ấn Độ đối mặt với nguy cơ "sóng nhiệt giết người" vô cùng đáng sợ

Nguyễn Hằng |

Bộ Khoa học Trái đất (MoES) của Ấn Độ cho hay, ít nhất 4.620 người đã chết trong 4 năm qua do sóng nhiệt.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự gia tăng nhiệt độ với những đợt nắng nóng kéo dài đẩy mức nhiệt lên tới đỉnh điểm.

Con số người chết vì nắng nóng, thiếu nước và thực phẩm dự kiến có thể tăng cao trong tương lai.

Một nghiên cứu mới gần đây cho thấy, Ấn Độ đang là quốc gia có nguy cơ hứng chịu thảm họa sóng nhiệt chết người cao gấp 2,5 lần so với 50 năm trước dù nền nhiệt trung bình của Trái Đất chỉ tăng 0,5 độ C.

1,3 tỷ người Ấn Độ đối mặt với nguy cơ sóng nhiệt giết người vô cùng đáng sợ - Ảnh 1.

Sóng nhiệt "càn quét" Ấn Độ dù nhiệt độ gia tăng chỉ 0,5 độ C. Ảnh: Aljazeera

Hơn 4.000 người Ấn Độ tử vong vì nắng nóng trong 4 năm

Nghiên cứu trên tạp chí Science Advances tiết lộ, trong khoảng thời gian từ 1960-2009, nền nhiệt trung bình ở Ấn Độ đã tăng hơn 0,5 độ C, kéo theo hàng loạt những sự cố tử vong vì nhiệt độ gia tăng với xác suất tăng tới 146 %. Để xác định những nơi bùng nổ về nhiệt lớn thường là những địa điểm có hơn 100 người chết.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sóng nhiệt gia tăng 25% ở hầu hết các quốc gia và tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường.

Cụ thể, từ năm 1985-2009, một phần thuộc miền Nam và Tây của Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng của 50 % các sự cố ảnh hưởng từ sóng nhiệt với nhiệt độ ở ngưỡng cao kỳ lục kéo dài trong ba hoặc bốn ngày so với thời điểm 25 năm về trước.

Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao khủng khiếp không ngừng tăng cao trong những năm gần đây. Theo các nhà nghiên cứu, chính sự nóng lên toàn cầu đã gây ra những ảnh hưởng và chuyển biến to lớn về nền nhiệt ở nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ.

DS Pai, một nhà khoa học về khí hậu thuộc Bộ Khí tượng học của Ấn Độ cho biết: "Năm 2016 là năm nóng nhất ở Ấn Độ với hàng trăm người chết vì sóng nhiệt".

Nhiệt độ kỷ lục ở một thành phố thuộc miền Tây của Ấn Độ vào tháng 5/2016 lên đến là 52,4 độ C khiến quốc gia này rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

1,3 tỷ người Ấn Độ đối mặt với nguy cơ sóng nhiệt giết người vô cùng đáng sợ - Ảnh 2.

Ấn Độ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do nhiệt độ tăng cao. Ảnh: Inhabitat

"Nhiệt độ của năm 2017 cũng cao hơn mức bình thường nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ không nóng như năm 2016. Nhưng sự gia tăng nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí và nước".

Tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ tăng cao có thể gia tăng khi 25 % dân số Ấn Độ không có điện sinh hoạt.

Bộ Khoa học Trái đất (MoES) ở Ấn Độ cho hay, ít nhất 4.620 người đã chết trong 4 năm qua do sóng nhiệt, trong đó có tới 4.246 người chết ở bang Andhra Pradesh và Telangana. 

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới. Hơn 1,3 tỷ người dân nước này đang phải đối mặt nguy cơ "sóng nhiệt giết người" tấn công trong tương lai.

1,3 tỷ người Ấn Độ đối mặt với nguy cơ sóng nhiệt giết người vô cùng đáng sợ - Ảnh 3.

Nhiều người chết vì nắng nóng và nhiệt độ tăng cao. Ảnh: Indian Express

Những phát hiện này đang được nhìn nhận nghiêm túc vì thế giới đang thực sự nóng lên rất nhiều.

Minh chứng cụ thể là trong hai tuần lễ qua, phần lớn khu vực châu Á đã bị cuốn vào ảnh hưởng của sóng nhiệt với mức nhiệt cao kỷ lục 53,5 độ C ở thành phố Turbat thuộc tây nam Pakistan được ghi nhận là nhiệt độ nóng nhất trên thế giới trong tháng 5/2017.

Không hề thua kém quốc gia láng giềng Pakistan, nhiệt độ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đã tăng vọt, vượt quá 44 độ C.

Omid Mazdiyasni, nhà khí tượng học tại Đại học California (Mỹ), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu cho hay: "Thời tiết nóng lên và tất nhiên sẽ kéo theo nhiều đợt sóng nhiệt "giết người" hơn. Chúng tôi biết rằng sẽ có tác động, nhưng không mong đợi rằng nó sẽ lớn như vậy".

Amir AghaKouchak, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học California, người cũng tham gia nghiên cứu nhận định rằng:

"Mọi người có thể nghĩ rằng nhiệt độ tăng một hoặc hai độ C là không đáng kể, nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thậm chí ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể kéo theo nhiều đợt nóng và "gieo rắc" cái chết nhiều hơn".

Nguồn: Inhabitat, Aljazeera

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại