13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978

Thu Hằng - Thiết kế: Quốc Dũng |

7/22 bộ ngành có Thứ trưởng thuộc thế hệ 7X, trong đó có 2 ủy viên Trung ương dự khuyết. Thứ trưởng KH-CN Bùi Thế Duy trẻ nhất, sinh năm 1978.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 1.
13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 2.
13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 3.
13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 4.

Ông Vũ Đại Thắng quê ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông là thạc sĩ Quan hệ quốc tế.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng vào tháng 3/2018, ông giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ KH-ĐT; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông là một trong 44 cán bộ TƯ được TƯ luân chuyển về địa phương vào đợt 1 năm 2014.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Vũ Đại Thắng được bầu là 1 trong 20 ủy viên dự khuyết BCH TƯ nhiệm kỳ 2015-2020.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 5.

Ông Lê Quang Mạnh quê tại thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Kinh tế.

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào tháng 3/2018. Trước đó, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ KH-ĐT: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Đức Trung quê tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào cuối tháng 1 năm nay, ông đã kinh qua các vị trí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ KH-ĐT.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 7.
13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 8.

Ông Lê Quân quê ở Quảng Ngãi. Ông là phó giáo sư - tiến sĩ ngành Khoa học quản trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 9/2017, ông Quân có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục với vai trò Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, ĐH Thương mại; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ rồi Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông là đại biểu QH khóa 14.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 9.

Nguyễn Thị Hà quê quán tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Bà có trình độ thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Ngữ văn.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào tháng 3/2018, bà Hà là 1 trong 19 Thứ trưởng và tương đương (khi ấy bà làm Bí thư TƯ Đoàn) được TƯ luân chuyển về địa phương giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn, bà trải qua nhiều chức vụ như Phó bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Đoàn rồi Bí thư TƯ Đoàn.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 10.
13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Văn Phúc quê ở tỉnh Long An, là tiến sĩ Kinh tế.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 9/2017, ông là Phó trưởng Khoa Kinh tế, rồi Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng ĐH Mở TP.HCM.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 12.

Ông Lê Hải An quê ở xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ ngành Dầu khí.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông từng là Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Dầu khí, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 13.

Trịnh Thị Thủy (SN 1971) có học vị tiến sĩ Lịch sử.

Bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 6/2017. Trước đó, bà là Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

Ông Lê Quang Tùng (SN 1971) quê Hà Tĩnh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào tháng 7/2018, ông là Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh. Trước đó, ông từng công tác tại Bộ LĐ-TB-XH, Bộ KH-ĐT.

Ông là 1 trong 20 ủy viên dự khuyết BCH TƯ khóa 12.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 14.
13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 15.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp quê ở Nam Định. Ông là thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm VPCP vào tháng 9/2014, ông từng giữ chức Trợ lý Thủ tướng, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, VPCP.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 16.

Ông Nguyễn Duy Hưng quê Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm VPCP tháng 12/2017, ông từng là Trợ lý của Phó Thủ tướng, Trợ lý Thủ tướng.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 17.

Ông Bùi Thế Duy quê ở Hà Nội.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào tháng 4/2018, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ KH-CN, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Ông bảo vệ luận án tiến sĩ ở tuổi 26. Ông từng làm Chủ nhiệm khoa Công nghệ - Thông tin, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau đó ông được điều động giữ chức Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên rồi Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2013-2018.

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978 - Ảnh 18.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN vào tháng 1/2018, ông Đoàn Thái Sơn giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế, NHNN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại