1.000 người giẫm đạp tranh 8 USD trong mùa dịch, 3 phụ nữ thiệt mạng

Song Hy |

3 phụ nữ thiệt mạng vì bị giẫm đạp đến chết trong lúc tranh nhau nhận khoản hỗ trợ trị giá 8 USD ở Colombo, Sri Lanka.

Vụ việc xảy ra hôm 21/5.

Theo ông Mujibur Rahman, một nghị sỹ địa phương, khoảng 1.000 người xếp hàng bên ngoài nhà kho của một doanh nhân để nhận khoản tiền hỗ trợ hàng năm thường phát vào tháng ăn chay Ramadan.

Khoản tiền 8 USD tương đương với mức lương hàng ngày của một người lao động ở Colombo.

"Mọi người lao tới khi cánh cổng mở ra. Họ phá hàng, chen lên để vào trong. Một người phụ nữ hàng đầu ngã xuống và bị giẫm tới chết", vị nghị sỹ cho hay.

2 người khác thiệt mạng trong vụ việc, 9 người bị thương nặng sau vụ giẫm đạp và được đưa tới bệnh viện.

Theo ông Rahman, sự kiện phân phát tiền từ thiện này diễn ra hàng chục năm qua, nhưng đám đông năm nay đông hơn hẳn các năm trước.

"Mọi người không kiếm được bất cứ khoản thu nhập nào trong 2 tháng qua vì lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 từ ngày 20/3. Mọi người đang tuyệt vọng. Khi nghe tới số tiền phát miễn phí, hơn 1.000 người xuất hiện", ông này cho biết.

Vị doanh nhân phát tiền và 5 trợ lý của ông này bị bắt giữ vì vi phạm lệnh phong tỏa.

Đợt phát tiền mặt của chính phủ Sri Lanka trong tháng này cũng gây ra cảnh tượng hỗn loạn ở các ngôi làng. 5,14 triệu gia đình nhận được khoảng 27 USD cho mỗi hộ.

Colombo và khu vực lân cận vẫn đang bị đặt dưới lệnh phong tỏa dù một số hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ một số vùng khác của Sri Lanka.

Quốc gia này cho tới nay ghi nhận 1.045 ca mắc COVID-19 và 9 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại