10 triệu người dân thành phố này đang khốn đốn vì nắng nóng kéo dài, thiếu nước trầm trọng

Ngọc Bích |

Chennai, thành phố lớn thứ sáu của Ấn Độ, gần như hoàn toàn hết nước sau khi tình hình hạn hán khiến các hồ và hồ chứa gần như cạn kiệt hoàn toàn.

10 triệu người dân thành phố này đang khốn đốn vì nắng nóng kéo dài, thiếu nước trầm trọng - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy hồ Chembarambakkam cạn nước. Ảnh: AP

Nước trong hồ Chembarambakkam, cách Chennai khoảng 15,5 dặm (25 km), đã gần như cạn kiệt và 3 hồ chứa khác cung cấp nước cho khu vực này cũng rơi vào cảnh tương tự.

Tình cảnh các hộ gia đình và khách sạn thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở bang miền nam Tamil Nadu vì các hồ và nguồn nước ngầm đều cạn kiệt. Hàng triệu người tập trung ở các xe bồn để lấy nước đổ vào thùng. 

Chennai là thành phố có khoảng 10 triệu người. Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Nhà nước S.P. Velumani cho hay, hạn hán làm lượng mưa giảm 62% so với năm 2017.

Một số công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Một số nhà hàng đóng cửa sớm và thậm chí cân nhắc trường hợp không phục vụ bữa trưa nếu tình trạng khan hiếm nước trở nên tồi tệ hơn.

Suresh Subburaman, người dân ở Chennai và chủ sở hữu của khách sạn Nivis Kitchen, đã phải vật lộn để duy trì hoạt động kinh doanh của mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như lúc này.

Chúng tôi vẫn mở cửa và duy trì hoạt động. Nhưng tình hình trở nên khó khăn. Trước đó, nước sẽ được chuyển đến mỗi ngày. Bây giờ chúng tôi nhận nước sau 3-4 ngày. Chúng tôi trữ nước trong một bể nhỏ hoặc chậu nhựa 20 lít ở nhà”.

10 triệu người dân thành phố này đang khốn đốn vì nắng nóng kéo dài, thiếu nước trầm trọng - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng dài chờ lấy nước từ xe bồn. Ảnh: AP

Gauri Shankar, tổng giám đốc khách sạn Deccan Plaza tại Chennai, cho biết hai xe bồn mang nước đến khách sạn mỗi ngày từ một thị trấn cách đó 40 dặm (60 km) với chi phí 4.000 rupee (57 USD) mỗi chuyến. 

“Ngay cả xe bồn chở nước vào thành phố cũng gặp khó khăn. Chúng tôi có nước vì đã ký hợp đồng với nhà cung cấp hồi tháng 9 khi nguồn nước bắt đầu cạn kiệt”, Shankar nói.

Xe bồn chở nước tư nhân không thể tiếp cận tới nhiều người dân sống trong khu ổ chuột của Chennai. Khoảng 820.000 người được cho là sống tại các khu vực này và không đủ khả năng mua nước từ những xe bồn này.

Chỉ một phần tư các hộ gia đình Ấn Độ được cho là có nước uống tại nhà, và khoảng 200.000 người chết mỗi năm do nguồn cung không đủ hoặc ô nhiễm nước, theo một báo cáo năm 2011.

Chennai là thành phố lớn thứ sáu của Ấn Độ và là nơi tập trung du lịch y tế, và bang Tamil Nadu là trung tâm sản xuất xe hơi.

Quan chức K. Palaniswami cho biết, nguồn nước ngầm ở Chennai đã cạn kiệt và chỉ còn biết cách kêu gọi các bang khác trợ giúp cho tới mùa mưa vào tháng 10.

10 triệu người dân thành phố này đang khốn đốn vì nắng nóng kéo dài, thiếu nước trầm trọng - Ảnh 3.

Hạn hán do nắng nóng và thiếu nước mưa kéo dài đe dọa cuộc sống của 10 triệu người dân thành phố Chennai. Ảnh: Reuters

Miền bắc và miền đông Ấn Độ vừa trải qua đợt nắng nóng dữ dội lên tới 48 độ C, trong khi gió mùa chậm đến chậm hơn so với mọi năm.

Ít nhất 90 người đã chết vì say nắng ở bang Bihar phía đông kể từ tháng 6.  Gió mùa năm nay đã tới miền nam Karala muộn một tuần và từ từ di chuyển tới các khu vực khác của Ấn Độ.

Các nhà khí tượng học cho biết mưa gió mùa thường xảy ra trên 2/3 khu vực của đất nước vào giữa tháng 6. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ có 1/2 diện tích đất nước có những cơn mưa gió mùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại