10 người trên máy bay trực thăng UH60 của Nhật Bản vẫn đang mất tích

Bùi Hùng |

Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Hamada Yasukazu hôm nay (7/4) cho biết, hiện 10 người trên chiếc máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) vẫn đang mất tích khi gặp sự cố vào chiều ngày hôm qua (6/4).

Ông Yasukazu cho biết thêm, tại hiện trường, lực lượng phòng vệ, cảnh sát biển đang nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm. Các hoạt động cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được huy động ở mức cao nhất.

10 người trên máy bay trực thăng UH60 của Nhật Bản vẫn đang mất tích - Ảnh 1.

Trực thăng UH60 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Bộ trưởng khẳng định, sau sự cố Bộ Phòng vệ sẽ tăng cường quản lý an toàn cho tất cả hệ thống không quân.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh, điều quan tâm lớn nhất hiện nay là cứu hộ, đảm bảo an toàn cao nhất.

Ngày 6/4, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) bị mất tích khi đang chở 10 người trong đó có 2 phi công, 2 kỹ thuật viên và 6 người khác, tất cả đều thuộc Lực lượng Phòng vệ.

Đây là loại máy bay trực thăng đa dụng UH60. Chiếc máy bay này đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 16h40 khi đang ở khu vực cách sân bay trên đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa, khoảng 18km về phía Tây Bắc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại