Xuân Trường lại được ưu ái nhưng nhận kết cục đáng tiếc trước đội cuối BXH K-League

Đoàn Dự |

Vòng đấu trước, Gangwon cho Xuân Trường vào danh sách dự bị khi chỉ phải gặp đối thủ không mạnh Suwon Bluewings. Vòng này, họ tiếp tục tạo cơ hội cho Trường nhưng đáng tiếc.

Ở vòng trước, Gangwon hòa Suwon Bluewings 3-3 trong trận đấu rất căng thẳng nên đội khách không có cơ hội cho Xuân Trường, một cầu thủ chưa thật sự đáp ứng toàn bộ yêu cầu chuyên môn vào sân thi đấu.

Đến chiều nay, đối thủ của Gangwon chỉ là đội cuối BXH Gwangju và CLB của Xuân Trường lại được chơi trên sân nhà. Chính vì thế, Gangwon tiếp tục cho Xuân Trường vào danh sách dự bị. Hẳn CLB Hàn Quốc đang tính toán nếu đạt thế trận có lợi, sẽ xem xét tung tiền vệ Việt Nam vào sân.

Nhưng tiếc thay, trước một đối thủ yếu, Gangwon đã có trận đấu không tốt. Họ bị thủng lưới trước ở phút 29 khi Jeong-Hyun Kim ghi bàn từ chấm 11m. Đến phút 58, Gangwon mới có bàn gỡ hòa cũng từ chấm 11m nhờ công Diego Maurício.

Chỉ 3 phút sau đó, Gangwon có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công Chang-jin Moon nhưng rồi 10 phút sau đó, họ lại để Seung-Min Song ghi bàn gỡ hòa. Hòa 2-2 đến cuối trận, Gangwon đã có 1 trận đấu rất căng thẳng và rõ ràng là không có cơ hội để Lương Xuân Trường vào sân.

Đây đã là lần thứ 4 Gangwon cho Xuân Trường vào danh sách thi đấu và là lần đầu tiên được điền tên liên tiếp 2 lần. Có thể thấy Gangwon đang có gắng tìm cơ hội để Xuân Trường được ra sân trước các đối thủ vừa sức.

Đây âu cũng là một tín hiệu đáng chờ đợi cho tương lai của Xuân Trường ở Gangwon dù rõ ràng, CLB này đang gián tiếp thông báo Trường chưa đạt trình mặt bằng chung của họ, nên chưa được sử dụng ở các trận đấu căng thẳng.

Danh sách ghi bàn và đội hình ra sân

Xuân Trường lại được ưu ái nhưng nhận kết cục đáng tiếc trước đội cuối BXH K-League - Ảnh 1.

Xuân Trường lại được ưu ái nhưng nhận kết cục đáng tiếc trước đội cuối BXH K-League - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại