Uẩn khúc sau việc "sếp to" cắt nội dung sở trường của nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh

Đoàn Dự |

Vì sao Liên đoàn bắn súng thế giới quyết định không thi môn Súng ngắn bắn chậm 50m, sở trường của huyền thoại sống Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2020?

Hôm qua, thông tin nói trên đã gây bất ngờ với NHM thể thao Việt Nam. Tại Olympic mùa Hè 2016, VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã đoạt một HCV (10m súng ngắn hơi) và một HCB (50m súng ngắn bắn chậm).

Chính vì thế, việc Olympic 2020 không còn nội dung 50m súng ngắn bắn chậm đã làm mất cơ hội lớn đoạt huy chương của cá nhân VĐV này cũng như đoàn Thể thao Việt Nam.

Loại 1 nội dung, Liên đoàn bắn súng thế giới thêm nội dung "mix" giữa một VĐV bắn súng nam với nữ, ở cự ly 10m và bắn súng ngắn hơi. Đây vẫn là một nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh tuy nhiên chẳng làm mọi thứ sáng sủa hơn.

"Lý do Liên đoàn bắn súng thế giới cắt nội dung sở trường của anh Vinh là vì họ muốn thay bằng nội dung khác hấp dẫn hơn. Còn lý do sâu xa nào khác không thì chỉ có họ mới biết.

Nội dung họ thêm vào cũng chẳng phải là đồng đội mà là "mix" (kết hợp) một nam một nữ. Tôi cũng không biết bên trong việc này là gì. Nhưng theo tôi hiểu, nó là một trong các nội dung làm môn bắn súng hấp dẫn hơn" - HLV Nguyễn Thị Nhung của Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Có vẻ như hơi ấm ức vì thông báo bất ngờ này của Liên đoàn bắn súng thế giới, HLV Nguyễn Thị Nhung lập tức thêm:

"Tôi nói đây là tổn thất lớn của Việt Nam, vì từ trước đến nay một mình Hoàng Xuân Vinh bắn được 2 huy chương, nhưng giờ cao nhất chỉ được 1 thôi. Giờ tôi phải tìm một VĐV nữ bắn kèm với anh Vinh. Mà VĐV đấy tôi cũng không biết có đoạt được huy chương không.

Thể thao Việt Nam sẽ chỉ có cơ hội đoạt 1 huy chương thôi. Còn nội dung khác sẽ phải phụ thuộc thêm một VĐV nữ. Giờ tôi đang muốn tìm một VĐV nữ bắn cặp cùng Hoàng Xuân Vinh nhưng đó là một dấu hỏi, một bài toán quá khó với tôi.

Tìm ai, đó là cái tôi cần phải suy nghĩ, làm thế nào, cần phải có thời gian. Đó là một bài toán hóc búa, tôi sẽ phải rất quyết tâm để tìm kiếm".

Uẩn khúc sau việc sếp to cắt nội dung sở trường của nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV súng ngắn hơi 10m tại Olympic 2016.

Olympic 2020 vẫn còn xa. Sắp tới đây, VĐV Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu ở SEA Games tại Malaysia. Tại giải đấu này, HLV Nguyễn Thị Nhung có không ít lo lắng dù nó nhỏ bé hơn Olympic rất nhiều.

"SEA Games là giải đấu quan trọng, chẳng kém gì Asiad, Olympic với cá nhân tôi. Hoàng Xuân Vinh đã từng có rất nhiều HCV cá nhân ở SEA Games nhưng không có gì đảm bảo anh ấy sẽ lại đoạt HCV. Tôi đã và sẽ đưa ra các bài tập, các bài tâm lý cho Hoàng Xuân Vinh, rằng không có cuộc thi nào cao hay thấp mà tất cả các cuộc thi đều quan trọng như nhau với VĐV.

Khi VĐV vào bất cứ cuộc thi nào thì đều phải có điểm rơi phong độ. Tập huấn cho giải nào, Olympic hay SEA Games đều giống nhau. Anh cần giữ vững phong độ ở tất cả các cuộc thi đấu quốc tế.

Chúng tôi đang cố gắng làm điều đó. Nhưng thường các VĐV đoạt huy chương ở Olympic hay thất bại tại SEA Games, vì đặt ra cho mình vị trí quá cao, rồi tự làm khó mình.

Mình phải đi các bước thế nào, kế hoạch ra sao cho anh Vinh, tôi đã lên kế hoạch rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có VĐV HCV Olympic nên tôi vẫn đang theo dõi và cả đội cùng nỗ lực cố gắng" - HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Khi được hỏi về phong độ hiện tại, ngay trước SEA Games của VĐV Hoàng Xuân Vinh, chị Nhưng cho biết: "Anh Vinh là một ẩn số mà chúng tôi vẫn phải đang khám phá ở tất cả các cuộc thi đã qua, để có kế hoạch. Chỉ tiêu của tôi là anh Vinh phải đoạt 2 HCV và đó là áp lực với anh ấy".

Olympic 2020 quả thật vẫn còn xa và thôi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi VĐV Hoàng Xuân Vinh thi đấu ở kì SEA Games tới. Hy vọng anh sẽ hoàn thành được chi tiêu 2 HCV mà HLV đã đề ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại