Gangwon nhận thất bại thảm hại trong ngày Xuân Trường bị “bỏ rơi”

Tiểu Mã |

Có lẽ Gangwon sẽ phải tự trách mình vì những sai lầm tai hại của hàng thủ trong ngày Xuân Trường vắng bóng ở đội hình đăng ký.

Chiều 21/6, Gangwon được thi đấu trên sân nhà tiếp Jeonbuk FC tại vòng 15 K-League. Một lần nữa HLV Choi Yun-kyum lại sử dụng sơ đồ 3-4-3 rất thiên về tấn công nhưng Xuân Trường không được góp mặt ở đội hình đăng ký.

Gangwon nhận thất bại thảm hại trong ngày Xuân Trường bị “bỏ rơi” - Ảnh 1.

Đội hình đăng ký của Gangwon vắng bóng Xuân Trường.

Đây là trận đấu mà Gangwon FC đã mắc rất nhiều sai lầm nơi hàng phòng ngự. Minh chứng là họ đã để thua tới 4 bàn liên tiếp trong vòng khoảng 19 phút (từ 45'-63’). Phải đến tận phút 69, các đồng đội của Xuân Trường mới có được bàn gỡ danh dự ấn định thất bại 1-4, do Jo-Gook Jung lập công.

Với thất bại này, Gangwon FC đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Còn với cá nhân Xuân Trường, anh vẫn chưa một lần được nếm trải cảm giác thi đấu tại K-League dù chỉ 1 phút.

Đây thực sự là điều đáng báo động với tiền vệ người Tuyên Quang, dù ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải, anh được Gangwon hứa sẽ cho thi đấu trên 30% số trận của CLB tại đấu trường K-League.

Gangwon nhận thất bại thảm hại trong ngày Xuân Trường bị “bỏ rơi” - Ảnh 2.

Xuân Trường chưa một lần được ra sân ở đấu trường K-League.

Ở vòng trước, tiền vệ sinh năm 1995 có tên trong đội hình dự bị trong trận Gangwon FC giành chiến thắng 2-1 trước Jeju (ngày 18/6). Song rốt cùng Trường vẫn bị HLV Choi Yun-kyum "bỏ quên".

Đây quả là một tin hiệu không vui đối với Xuân Trường. Đặc biệt, việc không được thi đấu thường xuyên rất có thể sẽ ảnh hưởng tới phong độ của tiền vệ người Tuyên Quang trong bối cảnh SEA Games 29 chỉ không lâu nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Gangwon nhận thất bại thảm hại trong ngày Xuân Trường bị “bỏ rơi” - Ảnh 3.

BXH K-League sau 15 vòng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại