Xuân Trường bị "bỏ quên", Gangwon FC nhận kết cục cay đắng trước đội hạng dưới

Tiểu Mã |

Thật bất ngờ khi Gangwon FC lại nhận thảm bại tới 1-5 trong ngày Xuân Trường không được đá chính.

Ở trận đấu mới nhất (chiều 22/2), Gangwon FC đã thua tan nát trước Gyeongnam FC (đội bóng ở giải hạng dưới K-League Challenge) với tỷ số 1-5. Đây là trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn của Gangwon FC và cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp sau trận thua Changchun Yatai FC ở giải Super League Trung Quốc.

Điều quan trọng hơn, đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp Xuân Trường không được tung vào sân, sau 2 cuộc đối đầu Yanbian Funde FC và Changchun Yatai FC.

Đáng nói là ở cuộc thư hùng chiều qua, mặc dù chơi lép vế và không thể tạo dựng được thế trận tấn công trước Gyeongnam nhưng tiền vệ người Tuyên Quang vẫn không được HLV Choi Yun Kyum trao cơ hội, dù Trường từng được chính HLV và các đồng đội khen ngợi có lối chơi thông minh.

Điều này đang khiến người hâm mộ rất hoài nghi trước câu hỏi Xuân Trường liệu có trở thành… "vua dự bị" ở K-League 2017 hay không. Rõ ràng, mối lo này hoàn toàn có cơ sở bởi giải K-League vẫn giới hạn mỗi trận chỉ được sử dụng tối đa 3 ngoại binh trong khi CLB vẫn còn những ngôi sao đến từ Brazil và một đến từ Cộng hòa Síp.

Xuân Trường bị bỏ quên, Gangwon FC nhận kết cục cay đắng trước đội hạng dưới - Ảnh 1.

Đã 3 trận giao hữu liên tiếp, Xuân Trường bị "bỏ quên".

Trái ngược với việc bị "bỏ quên" trên sân cỏ, Xuân Trường lại đang tỏa sáng ở mặt trận… tiếp thị bởi trong ngày hôm nay (23/2), anh sẽ chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ của tỉnh Gangwon.

Song, chỉ e điều này sẽ càng khiến Trường gặp khó trong mục tiêu cạnh tranh một suất đá chính thường xuyên ở giải K-League Classic 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại