Hồi chuông cảnh báo Xuân Trường sau trận thua trước CLB Trung Quốc của Gangwon FC

Tiểu Mã |

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Xuân Trường không thể góp mặt ở đội hình xuất phát trong hai trận liên tiếp khi Gangwon FC phải đương đầu các đội bóng mạnh.

Cách đây ít phút, Gangwon FC có trận giao hữu tiếp theo trong đợt tập huấn gặp Changchun Yatai FC – đội bóng khá mạnh ở giải Super League Trung Quốc.

Đây là trận đấu mà HLV Choi Yun-kyum vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc tuy nhiên ông đã không dùng Xuân Trường ở đội hình xuất phát, dù tiền vệ người Tuyên Quang hoàn toàn khỏe mạnh.

Hồi chuông cảnh báo Xuân Trường sau trận thua trước CLB Trung Quốc của Gangwon FC - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của Gangwon FC vắng bóng Xuân Trường (mang áo số 28).

Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp Trường "híp" không thể xuất hiện ở đội hình ra sân khi Gangwon phải đối đầu với các địch thủ nặng ký đến từ Trung Quốc.

Ở cuộc chạm trán cách đây 2 ngày gặp Yanbian Funde FC, Trường phải ngồi ngoài là điều không quá bất ngờ bởi anh cần có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Tuy nhiên, đến trận đấu ngày hôm nay gặp Changchun Yatai FC, việc ngôi sao của tuyển Việt Nam vắng mặt lại hoàn toàn có cơ sở để gây nên sự lo lắng.

Bởi khi phải đối đầu với CLB đẳng cấp như Changchun (đội bóng đứng hạng 12 ở giải Super League Trung Quốc mùa trước), HLV Choi Yun-kyum đã ưu tiên dùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm thay vì một ngôi sao trẻ như Xuân Trường.

Trước đó, cựu ngôi sao HAGL đã được đá chính ở hai trận giao hữu gặp Busan Metro và CLB Gimhae FC nhưng đây đều là những đội bóng bị đánh giá thấp khi chỉ chơi ở giải hạng 3 của Hàn Quốc.

Phải chăng với HLV Choi Yun-kyum, Xuân Trường vẫn chỉ phù hợp với những đội bóng nhỏ còn ở trận quan trọng gặp các đối thủ nặng ký, anh vẫn chỉ là một phương án dự phòng? Câu hỏi này cần có thêm thời gian để trả lời nhưng nó đang gây ra sự hoài nghi nhất định với người hâm mộ.

Hồi chuông cảnh báo Xuân Trường sau trận thua trước CLB Trung Quốc của Gangwon FC - Ảnh 2.

Xuân Trường mới trải qua 2 trận được đá chính nhưng tất cả đều là những đội bóng yếu, vốn đá ở hạng 3 Hàn Quốc.

Theo thông báo từ CLB, ở trận đấu vừa kết thúc, Gangwon FC đã để thất thủ trước Changchun Yatai FC với tỷ số 1-2. Dự kiến chiều 22/2, đoàn quân của HLV Choi Yun-kyum sẽ có trận giao hữu cuối cùng trước khi khép lại đợt tập huấn để chuẩn bị cho mùa giải K-League 2017, với đối thủ nhiều khả năng tiếp tục là một CLB ở giải Super League Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại