Xuân Trường lâm vào cảnh không biết nên vui hay buồn tại Hàn Quốc

Tiểu Mã |

Chỉ còn 2 ngày nữa, Xuân Trường sẽ chính thức được “trao ấn” trở thành Đại sứ của tỉnh Gangwon. Nhưng đây chưa hẳn đã là một tin vui.

Theo thông báo của CLB Gangwon FC, vào ngày 23/2 tới đây, lễ bổ nhiệm Xuân Trường làm Đại sứ tỉnh Gangwon sẽ chính thức được tổ chức. Buổi lễ quan trọng này dự kiến có sự góp mặt của Thống đốc Choi Moon-soon, lãnh đạo CLB, cùng rất đông khách mời và cả đại diện truyền thông.

Dự kiến sau khi Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ, tỉnh Gangwon sẽ tổ chức "Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc) với nhiều hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa trong đó tiền vệ người Tuyên Quang chính là tâm điểm.

Đây cũng là một trong những hoạt động để quảng bá Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018 và thúc đẩy hợp tác về rất nhiều lĩnh vực giữa 2 quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc. Theo tờ báo Chosun (Hàn Quốc), Việt Nam với dân số gần 100 triệu sẽ là thị trường màu mỡ của các đối tác Hàn Quốc.

Tất nhiên, Xuân Trường sẽ có vai trò rất lớn khi trở thành Đại sứ tại tỉnh Gangwon bởi thông qua anh, hình ảnh về Olympic Mùa đông Pyeongchang còn có thể được quảng bá trên phạm vi toàn Đông Nam Á.

Xuân Trường lâm vào cảnh không biết nên vui hay buồn tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Việc trở thành Đại sứ vừa là tin vui nhưng cũng là "tin buồn" với Xuân Trường.

Như vậy, có thể hình dung Xuân Trường đang được CLB và cả tỉnh Gangwon kỳ vọng rất cao. Đây vừa là tin vui nhưng ngược lại, nó cũng đem đến nhiều khó khăn cho cựu ngôi sao HAGL. Bởi khi đã nắm giữ cương vị quan trọng, việc toàn tâm toàn ý vào chuyên môn sẽ là điều không hề đơn giản.

Hiện tại, chưa thể biết cơ hội được đá chính của Xuân Trường ở K-League 2017 ra sao nhưng có thể khẳng định anh đang là một "công cụ" để quảng bá của người Hàn Quốc.

Bài học về Công Phượng vẫn còn đó. Một năm trước khi cập bến Mito Hollyhock, tiền đạo xứ Nghệ cũng được trao trọng trách làm Đại sứ Giao lưu của tỉnh Ibaraki và Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh chuyên môn ngoài sân cỏ, Phượng đã "thảm bại" tại Nhật Bản.

So với Công Phượng, vai trò của Xuân Trường có phần quan trọng hơn. Minh chứng là việc Trường được sử dụng khá nhiều ở các trận đấu dự bị trước giải và bản thân tiền vệ người Tuyên Quang có lợi thế nhất định về khả năng hòa nhập khi có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

Song "vết xe đổ" mang tên Công Phượng vẫn còn đó và hy vọng Xuân Trường sẽ không lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại