Vụ “thần y tẩm quất” ở Thái Nguyên: Sở Y tế bối rối hỏi, Bộ Y tế trả lời chung chung

Hải Đăng |

Sau khi Sở Y tế Thái Nguyên có báo cáo vụ việc hoạt động liên quan đến chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú (tại xã Vĩnh Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên), chiều 5.10, Bộ Y tế đã có văn bản trả lời chính thức.

Tuy nhiên, văn bản trả lời của bộ lại hết sức chung chung.

Về những nội dung Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề xuất và hỏi, Bộ Y tế cho rằng, các kỹ thuật “xoa, day, vê, sát” là những kỹ thuật nằm trong kỹ thuật được y văn của y học cổ truyền Việt Nam thừa nhận; và các kỹ thuật trên được thực hiện bằng tay, trong y văn không thấy ghi “giẫm, đạp”.

Các kỹ thuật “xoa, day, vê, sát” được sử dụng trong việc chữa bệnh, song các kỹ thuật trên cũng được sử dụng để giúp cơ thể thư dãn, giảm mệt mỏi.

Nếu sử dụng các kỹ thuật trên vào mục đích chữa bệnh thì người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh phải tuân thủ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ y tế thực hiện đúng pháp luật.

Trước đó, báo Lao Động đã có phóng sự điều tra về hoạt động tẩm quất của bà Phú. Trong quá trình hành nghề, bà Phú luôn hỏi người được tẩm quất bị bệnh gì và có thấy đỡ sau khi được giẫm lên người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại