Việt Nam có bị ảnh hưởng khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch không?

Hoàng Đan |

Triều Tiên vừa đưa tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H). Việc thử nghiệm này có ảnh hưởng đến Việt Nam không? Hãy cùng theo dõi các chuyên gia phân tích.

Trận động đất 5.1 độ Richter xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, 6/1, ở CHDCND Triều Tiên, đã được Bình Nhưỡng khẳng định là một vụ thử thành công bom nhiệt hạch (bom khinh khí, bom H - PV) của nước này.

Liên quan đến thông tin trên, tuy chưa thể kiểm chứng được, nhưng nhiều người đã bày tỏ những lo ngại và không ít ý kiến còn đặt ra câu hỏi, liệu vụ thử thành công bom nhiệt hạch của Triều Tiên có gây ảnh hưởng gì đến Việt Nam hay không?

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, ông chưa nắm được thông tin cụ thể.

"Tôi chưa có thông tin chính xác nên không biết thực hư ra sao. Nếu trước đây, việc thử nghiệm các loại bom nhiệt hạch như thế này được tiến hành trên không thì phóng xạ sẽ phát tán đi, gây nguy hại.

Tuy nhiên, thế giới đã cấm thử các loại bom nhiệt hạch kiểu này ở trên không từ rất lâu nên nếu có thử thì chỉ có thể thử được ở dưới lòng đất bằng cách đưa sâu xuống và ghi lại, do đó, không ảnh hưởng gì đến Việt Nam chúng ta", PGS.TS Tấn nói.

PGS.TS Vương Hữu Tấn - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Ảnh: báo Lao động.
PGS.TS Vương Hữu Tấn - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Ảnh: báo Lao động.

Cùng với đó, ông Tấn cũng thông tin, thế giới và Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, nhưng Triều Tiên không tham gia nên vẫn tiến hành thử nghiệm như vậy.

"Ở đây, mọi người lo lắng là việc tiến hành thử nghiệm này sẽ giúp quốc gia này có thể sở hữu bom hạt nhân, do vậy, chúng ta cần lên tiếng phản đối", ông Tân nêu rõ.

Cùng trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cũng cho hay, ông đã nắm và đang theo dõi thông tin Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch qua báo chí.

"Tuy nhiên, cụ thể thế nào thì tôi cũng không có đầy đủ thông tin", ông Bình cho biết thêm.

Ông Bình cũng khẳng định, việc Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch này trong lòng đất sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc này.

Trước đó, nhiều nước trên thế giới và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại