CSGT phải dẹp đường vì hàng trăm người dân đổ xô đi mua cá Bè Xước

Ngô Huyền |

Chiều ngày 5/1, hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ xô về chợ Đồng Hới (Quảng Bình) mua cá Bè Xước, tạo nên một khung cảnh “nhộn nhịp” chưa từng có ở đây.

Theo tìm hiểu của PV, mức giá cá Bè Xước ngày thường dao động từ 90.000 - 130.000 đồng/1kg.

Tuy nhiên, chiều 5/1, các thương lái lại “đột ngột” mang về chợ Đồng Hới (Quảng Bình) rất nhiều cá Bè Xước, với mức giá giảm đi một nửa, tức là chỉ còn 50.000 - 60.000 đồng/1kg.

Chị Nguyễn Thị Khuyến (trú xã Bảo Ninh, Đồng Hới) cho biết: “Mặc dù là dân biển, nhưng nghe nói hôm nay được mùa cá Bè Xước, giá rất rẻ nên tôi phải tranh thủ chạy sang chợ Đồng Hới để mua một con về ăn”.


Người dân tranh thủ mua cá rẻ,

Người dân tranh thủ mua cá rẻ,

Chính vì vậy, vào cuối giờ chiều (giờ tan tầm), theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, hàng trăm người dân đã nối đuôi nhau đổ về chợ Đồng Hới để kịp mua cho mình vài kg cá mang về ăn dần.

Dòng người đổ về mua cá mỗi lúc một đông khiến giao thông tại một số đoạn đường đổ về chợ (đông nhất là đường Quách Xuân Kỳ) bị ách tắc cục bộ.


Giao thông bị ách tắc cục bộ.

Giao thông bị ách tắc cục bộ.

Để mua được cá, người dân phải chen lấn, xô đẩy, thậm chí là “tranh giành” nhau. Tại một xe đông lạnh bán cá đậu ở cuối chợ, người dân còn tìm cách chèo lên tận trên thùng để mua cá.

Chị Nguyễn Thị Ninh (trú Đồng Hới) cho biết: “Tôi đứng chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ, nhưng đến giờ vẫn chưa thể chen chân vào mua được. Chẳng mấy khi mới có cá rẻ như vậy, nên tôi sẽ cố chờ một lúc nữa xem có đến lượt mình không”.


Để mua được 1 con cá Bè Xước...

Để mua được 1 con cá Bè Xước...


Người dân phải chen lấn, tranh giành, thậm chí nhảy lên thùng xe.

Người dân phải chen lấn, tranh giành, thậm chí nhảy lên thùng xe.

Theo quan sát, vì cá Bè Xước khá to (có trọng lượng từ 4kg đến 7kg), khó làm thịt nên nhiều người đã thuê làm thịt cá tại chợ với mức giá 20.000 đồng/con.

“Tôi vốn bán cá ở chợ, nhưng hôm nay thấy nhiều người mua cá có nhu cầu làm thịt cá nên tôi đã gọi một số chị em ở gần nhà đến chợ làm “dịch vụ” tạm thời này. Mỗi người chỉ cần làm thịt 20 con cá cũng đã có tiền trăm rồi”, chị Hằng chia sẻ.


Dịch vụ làm cá thuê ngay tại chợ.

"Dịch vụ" làm cá thuê ngay tại chợ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, nhận được tin báo tắc đường, lực lượng CSGT Công an TP.Đồng Hới đã có mặt tại hiện trường, tiến hành giải tỏa đám đông, phân luồng giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.


CSGT phải tiến hành điều tiết giao thông.

CSGT phải tiến hành điều tiết giao thông.


Gần 19h, cảnh mua bán trong chợ vẫn diễn ra tấp nập.

Gần 19h, cảnh mua bán trong chợ vẫn diễn ra tấp nập.

Theo nhiều ngư dân địa phương, cá Bè Xước là một loài cá biển nhiệt đới. Chúng có thân cao, dài và dẹp hai bên. Phần trên của thân màu xanh nhạt, phía dưới màu ánh vàng hoặc sáng bạc, hai bên thân có một số đốm tròn.

Thịt cá khá ngon và “lành” nên được nhiều người ưa chuộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại