Tượng đài ở Sơn La: Phải chuyển cả UBND tỉnh là không hợp lý

Hoàng Đan |

Đại biểu QH Lê Như Tiến cho rằng, nếu cần HĐND tỉnh Sơn La nên xin ý kiến nhân dân, các cấp, ngành để góp ý về dự án cụm tượng đài Bác Hồ đang được dự kiến xây dựng.

Nên ưu tiên cho những việc cấp thiết hơn

Trao đổi với chúng tôi, ĐBQH Lê Như Tiến (Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của QH) cho rằng, việc xây dựng khu tượng đài để tỏ lòng tôn kính tới Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều rất cần thiết.

"Việc mọi người dân, đặc biệt là người dân Tây Bắc, tỉnh Sơn La tỏ lòng tôn kính đến Bác Hồ là đó là điều rất đáng quý trọng và việc xây dựng tượng đài theo tôi là rất cần thiết", ông Tiến nói.

Tuy nhiên, theo ông, trong tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung, các tỉnh Tây Bắc và Sơn La còn rất nhiều khó khăn thì việc xây dựng khu quảng trường và tượng đài Bác Hồ lên tới 1.400 tỷ cần phải cân nhắc.

"Mặc dù các cấp có thẩm quyền đã cho ý kiến nhưng đây chỉ là chủ trương chung còn HĐND, UBND tỉnh Sơn La cần phải cân nhắc rất kỹ khi quyết định thực hiện dự án này. Bởi đây là số tiền rất lớn chứ không hề nhỏ.

Thêm vào đó, ở đây, cần tránh tư duy, suy nghĩ là công trình tượng đài càng lớn thì càng thể hiện sự kính yêu nhiều.

Điều đó là rất sai mà tượng đài lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn ở trong lòng nhân dân cả nước nói chung, người dân Tây Bắc, Sơn La nói riêng", ông Tiến bày tỏ.

Khu hành chính hiện tại của UBND tỉnh Sơn La nằm trên đồi Khau Cả, TP Sơn La đã được phê duyệt di dời

Khu hành chính hiện tại của UBND tỉnh Sơn La nằm trên đồi Khau Cả, TP Sơn La đã được phê duyệt di dời.

Ông Tiến cũng nhắc lại việc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc cho chúng ta về việc phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Do đó, khi làm việc gì, chúng ta cũng cần phải đặt vấn đề hiệu quả, thiết thực và phải tiết kiệm.

Do đó, tỉnh Sơn La cần phải cân nhắc hết sức thận trọng và cũng nên ưu tiên cho những việc cấp thiết hơn như y tế, xóa đói, giảm nghèo, giáo dục - đào tạo, xóa các trường lớp tranh, tre, nứa, lá, xây dựng hạ tầng cho các địa phương...

Vị Phó Chủ nhiệm này cũng cho hay, ông chưa rõ về việc huy động vốn xã hội hóa như thế nào nhưng cũng cần hết sức tiết kiệm.

"Tôi cho rằng, lãnh đạo tỉnh cho hay công trình này thể hiện nguyện vọng của nhân dân thì nếu cần HĐND tỉnh Sơn La nên xin ý kiến thêm của nhân dân, các cấp, ngành trong tỉnh để góp ý về dự án.

Đồng thời, xin thêm ý kiến của các cơ quan Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có những đóng góp cụ thể hơn về dự án", ông Tiến đề nghị.

 Phải di chuyển cả UBND tỉnh là không hợp lý

Khi trao đổi với chúng tôi, TS Phạm Sỹ Liêm (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng) cũng cho rằng, việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất tốt, thiết thực, thể hiện tình cảm của nhân dân với Bác.

Tuy nhiên, phải làm hết sức tiết kiệm. Bởi theo thông tin từ lãnh đạo thì nguyên phần tượng đài đã được dự tính là 200 tỷ đồng, con số này là rất lớn.

Cũng theo TS Liêm, dự án 1.400 tỷ là bao gồm cụm tượng đài Bác Hồ, khu quảng trường với sức chứa 20.000 người và khu hành chính mới của tỉnh... cùng các chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư...

"Tuy nhiên, việc này có cần thiết không? Bởi thực tế, hiện nay, trụ sở UBND tỉnh Sơn La khá đàng hoàng, nằm trên ngọn đồi và trên vị trí tòa nhà công sứ Sơn La cũ đã bị phá bỏ, cạnh nhà tù Sơn La.

Việc mở rộng, nâng cấp bảo tàng nhà tù Sơn La là đúng nhưng mà phải chuyển cả UBND tỉnh đi thì tôi nghĩ là không hợp lý.

Chưa kể, việc chuyển UBND tỉnh đến nơi khác lại phải chuyển người dân đi và thu hồi đất.

Thêm vào đó, việc chuyển trụ sở rồi lại xây dựng quảng trường ở đó thì đã nên làm tất cả như thế chưa, khi mà số kinh phí rất lớn. Trong khi, thực tế Sơn La là một tỉnh nghèo, ngân sách còn phụ thuộc Trung ương rất nhiều", TS Liêm nêu quan điểm.

TS Liêm cũng nhìn nhận, với Sơn La, nếu có xã hội hóa được các công trình này thì cũng cần sử dụng tiết kiệm và nên tập trung vào việc đầu tư cho các công trình phục vụ dân sinh, trường học, y tế...

Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW
ông Nguyễn Đình Hương
“Bỏ ra 1.400 tỷ để xây là lãng phí. Bởi dân ta còn đang đói, bão lụt liên miên, các tỉnh miền núi còn khổ lắm...!".

Yêu cầu Sơn La báo cáo về đề án 1.400 tỉ đồng

Ngày 5-8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về thông tin báo chí nêu liên quan đến đề án xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại