Lãnh đạo Sơn La trả lời 3 câu hỏi khó về khu tượng đài 1.400 tỷ

Long Nguyễn |

Tại buổi họp báo, bà Mai Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cho biết, tỉnh chắc chắn sẽ cân nhắc về quy mô dự án để đảm bảo lợi ích cho tất cả mọi người.

Chiều 5/8, tại trụ sở UBND tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức buổi họp báo về việc xây dựng khu tượng đài với chi phí 1.400 tỷ đồng - vấn đề đang được dư luận quan tâm thời gian qua.

Tại buổi họp, nhiều câu hỏi đã được các phóng viên đưa ra, tập trung làm rõ 3 vấn đề: Có hay không trung tâm hành chính mới trong quần thể dự án? Nguồn vốn lấy từ đâu? Cuối cùng là vấn đề tái định cư.

Phóng viên đặt câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh Sơn La về việc, Nghị quyết của HĐND ký ngày 8/7/2015 không đề cập đến trung tâm hành chính mới, nhưng trả lời báo chí, ông Cầm Ngọc Minh (Chủ tịch UBND tỉnh) lại nói bao gồm cả trung tâm hành chính mới.

Khu hành chính mới không hề được đề cập trong Nghị quyết số 127 của HĐND tỉnh Sơn La
Khu hành chính mới không hề được đề cập trong Nghị quyết số 127 của HĐND tỉnh Sơn La

Trả lời về thắc mắc này, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù ở Nghị quyết này chưa đề cập nhưng trong báo cáo số 525 gửi Thủ tướng ngày 4/8, Sơn La đã bổ sung và ghi chú rất rõ ràng.

Tuy nhiên, ông Khánh cũng thừa nhận, số tiền 1.400 tỷ đồng chỉ bao gồm chi phí mặt bằng dành cho khu hành chính mới của tỉnh, không gồm chi phí xây dựng. Khu hành chính mới sẽ nằm trên diện tích đất khoảng 5 ha, và sẽ được lập 1 đề án riêng biệt.

Trả lời về câu hỏi tại sao nhiều hộ dân ở tổ 4 phường Tô Hiệu (TP. Sơn La), là các hộ dân tái định cư chỉ vừa chuyển đến nhà mới được ít lâu (có người chưa xây xong nhà), nay lại tiếp tục phải chuyển đi, ông Lê Hồng Minh - GĐ sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết:

"Được xây dựng tượng đài Bác Hồ là niềm vinh hạnh và tự hào lớn lao của nhân đân Sơn La và bản thân đề án cũng mới chỉ được thông qua gần đây, nên dù muốn cũng không thể thông báo sớm hơn cho người dân được".

Ông Lê Hồng Minh - GĐ sở Kế hoạch và Đầu tư đã thống kê tương đối số liệu các hạng mục trong quần thể tượng đài. Trong đó, tượng đài Bác Hồ khoảng 200 tỷ đồng.

"Chúng tôi chỉ mới tham khảo số liệu từ tỉnh Tuyên Quang. Tượng đài ở đó xây hết 250 tỷ nên mới đưa ra con số đó. Hiện chúng tôi cũng đang tham khảo tượng đài Bác Hồ ở Thái Bình", ông Minh nói.

Ông Lê Hồng Minh

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Về nguồn vốn để xây dựng, ông Minh cho biết, công trình sẽ sử dụng ngân sách Nhà nước, ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa.

PV báo Trí thức trẻ chất vấn: "Đây là công trình phúc lợi, thì nguồn xã hội hóa đến từ đâu?" thì ông Minh thừa nhận, vốn xã hội hóa chỉ bao gồm 1 khoản rất nhỏ trong tổng số 1.400 tỷ, khoảng 48 tỷ đồng cho công trình đền thờ Bác Hồ.

PV báo Trí thức trẻ tiếp tục đặt câu hỏi:

"Dự án ít nhiều cũng gây nên những nấn ná trong xã hội. Sơn La vốn là tỉnh nghèo, với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm là có tới 36.000 người dân vẫn thiếu đói, vậy liệu lãnh đạo tỉnh có suy nghĩ về vấn đề giảm bớt quy mô dự án?".

Ông Khánh và bà Hương chủ trì buổi họp báo

Trả lời câu hỏi này, bà Mai Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định: "Chắc chắn Sơn La sẽ cân nhắc và suy nghĩ về vấn đề này, để đảm bảo quyền lợi hài hòa cho tất cả mọi người".

Bà Hương cho biết, đây chỉ mới là đề án mang tính định hướng để tính toán phương án, số liệu cho các hạng mục chương trình, chưa phải là số liệu cuối cùng.

Do đó, tỉnh sẽ cân nhắc để đưa ra phương án cuối cùng đảm bảo hài hòa nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại