“Tôi rất ngạc nhiên: Tại sao lại có dự án 1.400 tỷ ở Sơn La”

Phương Nhi |

Bày tỏ sự ngạc nhiên về đề án 1.400 tỷ xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ gắn với quảng trường tại Sơn La, ông Vũ Quốc Hùng đề nghị Quốc hội nên vào cuộc cân nhắc việc này.

Dân đang khổ, sao lại xây tượng đài đồ sộ?!

Dư luận đang quan tâm việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Trước thông tin trên, ông Vũ Quốc Hùng (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) chia sẻ ông “rất ngạc nhiên”.

Trong khi dân còn đang khổ, bão bùng ở khắp nơi, trường học còn thiếu, bệnh viện quá tải, Bộ Y tế còn đang cố gắng làm thế nào để xây thêm bệnh viện thì tại sao lại có dự án này?

Ông Hùng băn khoăn: “Xây dựng tượng đài Bác Hồ là điều rất hay, ý nghĩa. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng còn nhiều khó khăn thì việc này đã nên làm chưa?”.

Theo ông, tỉnh Sơn La nên tập trung công trình cho các trường học, bệnh viện, những nơi vùng sâu, vùng xa, những nơi cần xóa đói giảm nghèo.

“nếu Sơn La xây thế thì Điện Biên xây gì, Lào Cai xây gì?Nếu không suy nghĩ kỹ sau này sẽ có tội với nước, với dân” – ông Vũ Quốc Hùng nói.

“Nếu Sơn La xây thế thì Điện Biên xây gì, Lào Cai xây gì? Nếu không suy nghĩ kỹ sau này sẽ có tội với nước, với dân” – ông Vũ Quốc Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, về mặt lâu dài, ý định xây tượng đài của tỉnh Sơn La mang tính giáo dục, tính truyền thống và nhân văn sâu sắc, để lại cho con cháu đời sau các di tích văn hóa, nhắc nhở nhiều thế hệ nhớ tới lịch sử, tổ tiên cha ông là điều tốt.

Nhưng trong điều kiện đất nước ta còn nghèo thì 1.400 tỷ đồng ấy trước tiên cần tập trung cho các công trình trường học, bệnh viện và các hoạt động khác.

“Như lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La nói, đúng là giá trị tinh thần thì không ai có thể cân đo đong đếm nhưng phải hết sức thực tế. Dân ta cần phải thoát nghèo trước đã!” – ông Hùng nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, bên cạnh ý nghĩa văn hóa giáo dục, xây tượng đài cũng phải tính tới hiệu quả kinh tế.

Nhân sự việc này, ông Vũ Quốc Hùng cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL cần tham mưu cho Đảng và Nhà nước một quy hoạch về xây dựng các quần thể di tích ở Việt Nam, để có một bức tranh tổng thể hài hòa, chứ không nên mạnh chỗ nào chỗ đó xây.

Theo đó, dự kiến xây công trình nào, Bộ nên công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thậm chí, lấy ý kiến của nhân dân khắp Bắc – Trung - Nam từ Lạng Sơn cho tới Cà Mau, có sự đóng góp ý kiến của dân rồi mới làm.

“Nếu Sơn La xây thế thì Điện Biên xây gì, Lào Cai xây gì? Nếu không suy nghĩ kỹ sau này sẽ có tội với nước, với dân, bởi Bác Hồ đã nói phải cần kiệm liêm chính” – ông Hùng nói.

ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương thẳng thắn: “Bỏ ra 1.400 tỷ để xây là lãng phí.

Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW Nguyễn Đình Hương thẳng thắn: “Bỏ ra 1.400 tỷ để xây là lãng phí".

Đồng quan điểm, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW Nguyễn Đình Hương thẳng thắn: “Bỏ ra 1.400 tỷ để xây là lãng phí. Bởi dân ta còn đang đói, bão lụt liên miên, các tỉnh miền núi còn khổ lắm...!".

Nói về việc lãnh đạo tỉnh Sơn La thông tin rằng kinh phí xây dựng 1.400 tỷ lấy từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác, ông Hương cho rằng, nguồn vốn khác đó nếu là của doanh nghiệp bỏ ra thì được, chứ bảo dân đóng góp thì không được.

“Tôi là một người dân, tôi không đồng tình như vậy” – ông Hương nói.

Trước đó, HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua đề án xây dựng khu tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La, có tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 20ha.

Trong đó, bao gồm các hạng mục công trình chính như: Nhóm tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với lễ đài thuộc quy mô nhóm A2; quảng trường có sức chứa 20.000 người; đền thờ Bác Hồ; đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2015 - 2019.

Yêu cầu Sơn La báo cáo về đề án 1.400 tỉ đồng

Ngày 5-8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về thông tin báo chí nêu liên quan đến đề án xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc.

 
ĐBQH Dương Trung Quốc
Không chỉ riêng Sơn La mà tỉnh nào cũng mong muốn xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là tình cảm, nguyện vọng chung. Chúng tôi cũng rất ủng hộ. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án này, cần hết sức cân nhắc trên thực tiễn, hoàn cảnh của địa phương cũng như quy định của Đảng, Nhà nước về việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại