Thông tin bất ngờ vụ hàng loạt cây rơm "bỗng dưng" cháy

Y.Dương |

Báo giới trong nước cho hay, "thủ phạm" khiến hàng chục cây rơm cháy tại thôn Thống Nhất cháy là một nữ sinh 14 tuổi.

Hôm nay (2/8), thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, ông Hồ An Minh (cán bộ văn hóa xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, nữ sinh N. T. O (SN 2001, học lớp 8 trường làng, trú tại thôn Thống Nhất) là người đã đốt hàng loạt cây rơm trong thôn.

Nguồn trên thuật lại, nữ sinh O hay ăn cắp vặt và bị mọi người xa lánh. Do đó, O đã đốt hàng loạt cây rơm để trả thù. Sau khi hành vi bị phát giác, nữ sinh này thừa nhận đã đốt 8 cây rơm của các gia đình trong xóm.

Tại cơ quan công an, nữ sinh O khai rằng, do có lần vào nhà ông Đới ăn cắp điện thoại nhưng bị phát hiện nên nữ sinh này đã liên tiếp đốt nhiều cây rơm của gia đình ông để trả thù.

Cây rơm của nhà anh Lê Văn Chung bị đốt cháy. Ảnh: Đại đoàn kết

Cây rơm của nhà anh Lê Văn Chung bị đốt cháy. Ảnh: Đại đoàn kết

Trước đó, sự việc hàng loạt cây rơm ở thông Thống Nhất (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) cháy bất thường xảy ra từ tháng 5/2015.

Trong hai đêm 23 và 24/5, nhiều cây rơm ở trong vườn nhà của người dân liên tục bị cháy.

Gia đình ông Nguyễn Đại Đới, (59 tuổi) ở thôn Thống Nhất đã bị cháy cây rơm đến 3 lần, vào các ngày 23/5, 27/5 và ngày 12/6. Gia đình ông Lê Văn Sức (Phó Chủ nhiệm HTX Thống Nhất) cũng đã xảy ra đến vụ cháy 2 cây rơm.

Gia đình ông Lê Văn Chung (50 tuổi, thông Thống Nhất, xã An Ninh) đã bị chết hai con bò, bởi ngọn lửa từ cây rơm cháy lan sang. Ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Khi sự việc xảy ra, người dân trong thôn đã phải thay phiên nhau mắc võng canh cây rơm thâu đêm.

Người dân mắc võng canh cây rơm thâu đêm. Ảnh: Hải Sâm/Vietnamnet

Người dân mắc võng canh cây rơm thâu đêm. Ảnh: Hải Sâm/Vietnamnet

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại