Tài xế xe khách khỏa thân gây náo loạn ở cây xăng

Tài xế xe khách có tiền sử bệnh thần kinh đã lột hết toàn bộ áo quần… rồi đánh người khiến người dân một phen hú vía.

14 giờ ngày 20/4, hàng trăm người dân huyện Cam Lộ và Tp- Đông Hà tỉnh Quảng Trị đã “vây” kín cây xăng tại ngã tư Sòng huyện Cam Lô để chứng kiến cảnh một tài xế xe khách mang BKS 51… sau khi chạy từ Sài Gòn ra ghé vào cây xăng này để đổ xăng thì bỗng dưng gây gổ với người nhà rồi phá phách một số dụng cụ như: cọc lan can, giá đựng dầu… Chưa dừng tại đó, người tài xế này còn la hét, múa, hát…

Cơ quan CA huyện Cam Lộ và tỉnh Quảng Trị đã có mặt để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của lực lượng CA người tài xế nói trên càng “phấn khích” rồi lao vào giằng co cướp súng của cán bộ CA đang làm nhiệm vụ. Để chấn áp người tài xế này, lực lượng CA đã phải nỗ súng bắn trị thiên uy hiếp. Song sự việc càng trở nên cang thẳng vì người tài xế ấy tiếp tục cởi hết áo quần nhảy vọt lên trân của một xe ô tô con la hét in ỏi khiến dư luận càng kéo nhau đến xem sự việc ngày càng đông hơn.

Trước những biểu hiện này, người dân và nhân viên bán xăng tại đây cho rằng có thể người tài xế này đã dùng hàng đá (một loại chất của ma túy) nên không làm chủ được bản thân.

Sau một thời gian dài vận động, thuyết phục để đưa người tài xế rời xe nhưng bất thành, lực lượng CA đã phải dùng đến các biện phạp trấn áp mạnh mới đưa được người tài xế này về trụ sở CA sau gần 2 giờ tìm cách giải quyết sự việc.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan CA huyện Cam Lộ xác định rõ tên là Nguyễn Tuân Anh, SN- 1979 có hộ khẩu ở Quảng Bình.

Tài xế lên cơn phấn khích điên loạt khỏa thân chạy loan xạ khiến người dân khiếp vía.

Ở một diễn biến khác của sự việc trên, PV  tìm hiểu thêm được biết là tài xế này đã có nhiều biểu hiện khác lạ trong suốt chặng đường lái xe chở khách từ Sài Gòn ra. Do đó, trong suốt quảng đường điều khiển xe khách trên, theo hành khách cho biết thì vị tài xế này thường hoa tay, chạy với tốc độ cao, lượn lách…

Đông đảo người dân vây kinh cây xăng để chứng kiến sự việc.

Quá lo lắng cho sự an toàn của tính mạng hành khách trên xe, nhà xe đã tìm cách thay tài xế song vị tài xế này không đồng ý. Không còn cách nào, hành khách cũng như người nhà xe đã điện thoại “cầu cứu” lực lượng CA Quảng Trị tìm cách để dừng xe này lại. Được sự hướng dẫn của CA Quảng Trị, người nhà xe khách một mặt cho xe con từ Quảng Bình chạy vào để đón vị tài xế này, mặt khác nhà xe thuyết phục tài xế đưa xe vào đổ xăng để thay lái. Tuy nhiên, khi đến cây xăng trên đổ xăng, vì tài xế này bị người nhà “tước quyền” lái nên đã xảy ra bức xúc rồi gây gổ với người nhà. Và cùng lúc đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tìm cách giải quyết sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại