Nơi người dân phải ăn cơm “trộn” xi măng

Ăn uống, ngủ nghỉ chung với khói bụi, tiếng ồn phát ra từ nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Constrexim Bình Định là tình cảnh mà hàng chục hộ dân ở đội 7, thôn Diêu Trì (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) phải chịu đựng nhiều năm qua…

Chiều 3-12, chúng tôi có mặt tại các khu vực xung quanh Nhà máy Xi măng Diêu Trì. Quan sát chúng tôi nhận thấy, các ngôi nhà ở khu vực gần nhà máy, mái ngói được bao bọc bởi lớp bụi dày đặc.

Thậm chí trên trần nhà, cành cây, bàn ghế, quần áo, nồi niêu xoong chảo của các hộ dân sống lân cận bám đầy một lớp bụi bẩn màu xám xịt.

Nhiều người dân sống tại đội 7, thôn Diêu Trì chua chát gọi nơi mình sống là “đội khó thở”. Ở đây đi đâu cũng thấy xi măng.

Xi măng bám cây xanh, phủ mái nhà, xi măng “trộn” vào cơm. Đặc biệt, nhiều người dân ở đây phản ánh tình trạng đau mắt, bệnh về đường hô hấp diễn ra khá phổ biến, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Về vấn đề này, ông Đoàn Văn Nghị, cán bộ địa chính thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) - xác nhận: “Vấn đề nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Constrexim Bình Định gây ô nhiễm mà người dân phản ánh là có thật.

Thậm chí, trong năm 2013 - 2014, nhà máy xi măng này gây ô nhiễm môi trường khủng khiếp.

Gần đây, lãnh đạo nhà máy đã có động thái khắc phục, nhưng xem ra tình trạng ô nhiễm ở đây vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Người dân ở đội 7, là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước tình trạng trên, địa phương cũng đã kiến nghị cấp trên cần có biện pháp xử lý nhưng tình hình chưa khả quan là mấy”.

Để rõ hơn về những vấn đề người dân phản ánh, phóng viên đã liên hệ và gặp ông Lê Bá Hiệp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Constrexim Bình Định.

Qua trao đổi, ông Hiệp cho rằng: “So với mấy năm trước đây, tình trạng ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xi măng đã giảm đáng kể (!).

Hơn nữa, thời gian qua, lãnh đạo nhà máy đã cố gắng tìm ra nhiều giải pháp để hạn chế ô nhiễm như trồng nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên nhà máy; cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện; quét dọn, bơm rửa thường xuyên khu vực sản xuất…

Với lại người dân xung quanh cũng cho rằng lượng khói bụi phát tán ra môi trường như hiện nay là chấp nhận được. Người dân cảm thấy hài lòng (!?)”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Minh Thành, Phó Chánh thanh tra Sở TN-MT Bình Định, cho biết: “Đơn vị có nhận được đơn thư phản ánh của người dân.

Giám đốc Sở TN-MT cũng đã chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Constrexim Bình Định xả bụi ra môi trường vượt 2,06 lần so với giới hạn cho phép.

Sở TN-MT cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng đối với công ty về lỗi vi phạm này”.

“Về lâu dài, giải pháp bền vững nhất để bảo đảm đời sống và sản xuất của người dân địa phương là buộc phải di dời nhà máy ra xa khu dân cư.

Tuy vậy, trong thời gian chờ các ngành chức năng xây dựng phương án di dời nhà máy; trước mắt, Sở đã yêu cầu nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Constrexim Bình Định vận hành hệ thống xử lý bụi đúng yêu cầu, theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết bị xử lý ô nhiễm, ghi nhật ký vận hành đầy đủ; hạn chế xay nghiền clinke vào giờ cao điểm, đặc biệt là ban đêm.

Trường hợp nhà máy vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý, thậm chí, buộc ngừng hoạt động hoặc di dời đi nơi khác”, ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở TN-MT Bình Định, cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại