Trung tâm hỗ trợ người nghèo: Có dấu hiệu giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước

Nhật Lân - Sỹ Lập |

Qua xác minh, Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới không chỉ đến Hội Nông dân tỉnh mà đã tiếp xúc chính quyền huyện Nghi Lộc từ cuối tháng 8/2015, và bị từ chối cho phép hoạt động. Đồng thời, theo những tài liệu cán bộ ở đây cung cấp thì trung tâm này có dấu hiệu giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước…

“Họ đặt vấn đề và được UBND huyện tổ chức buổi làm việc trong buổi sáng ngày 22/8. Tôi nhớ chính xác như vậy vì hôm đó là ngày thứ 7” – ông Đinh Thanh Trang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Lộc khẳng định.

Theo ông Trang, đoàn của trung tâm này gồm có 4 người, trong có một phụ nữ có vẻ ngoài khá sắc sảo; một người tự giới thiệu từng là nhà báo.

Tại buổi làm việc, họ đưa cho những người tham dự xem nhiều thư kêu gọi, một số văn bản của các tổ chức cấp Trung ương, trong đó có Công văn của Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân tỉnh.

Rồi họ đặt vấn đề là biết xã Nghi Lâm đang xây dựng nông thôn mới, muốn giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo ở đây.

“Thực ra với mọi tổ chức, đơn vị có tấm lòng với người dân nghèo thì huyện rất hoan nghênh.

Thế nhưng sau đó họ đưa ra sản phẩm phân vi sinh ra giới thiệu, rồi nói muốn huyện ủng hộ, có công văn để họ về cơ sở  tuyên truyền người dân tham gia chương trinh của họ tổ chức.

Khi đó, huyện chưa biết họ có những hoạt động huy động tiền như bây giờ, chỉ nghĩ mục đích của trung tâm này là kinh doanh hàng theo hình thức đa cấp nên sau đó anh Nguyễn Thanh Hải – PCT UBND huyện, chủ trì cuộc họp đã từ chối…” – Ông Trang nói.


Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Thanh Hải: “Chỉ khi nào UBND tỉnh, hoặc các sở ngành, tổ chức hội liên quan nào có chỉ đạo bằng văn bản thì mới xem xét cho họ được triển khai hoạt động trên địa bàn…”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Thanh Hải: “Chỉ khi nào UBND tỉnh, hoặc các sở ngành, tổ chức hội liên quan nào có chỉ đạo bằng văn bản thì mới xem xét cho họ được triển khai hoạt động trên địa bàn…”.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện, sau khi nghe những lời đề nghị của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn thì huyện không đồng tình. Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết:

“Sau đó tôi đã quán triệt các phòng, ban và các tổ chức hội tham gia buổi làm việc là chỉ khi nào UBND tỉnh, hoặc các sở ngành, tổ chức hội liên quan nào có chỉ đạo bằng văn bản thì mới xem xét cho họ được triển khai hoạt động trên địa bàn…”.

Ở đây, chúng tôi đã được xem Công văn của Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mà nhóm người của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong xây dựng nông thôn mới đã giới thiệu với cán bộ huyện Nghi Lộc.


Công văn Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về việc bố trí thời gian làm việc với Chương trình trái tim Việt Nam.

Công văn Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về việc bố trí thời gian làm việc với Chương trình trái tim Việt Nam.


Công văn Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Công văn Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Xem kỹ, Công văn Hội Nông dân Việt Nam gửi Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trùng nội dung, ngày phát hành (ngày 12/8/2015) và số hiệu (Số 692-CV/HNDTW) với Công văn mà Hội Nông dân Việt Nam đã gửi các Hội Nông dân tỉnh, thành cả nước.

Công văn nói về việc bố trí thời gian làm việc với Chương trình trái tim Việt Nam.

Trao đổi về thông tin này, ông Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: "Chúng tôi đã rà soát lại. Hội Nông dân tỉnh không nhận được Công văn nào như vậy từ Trung ương Hội!”.

Và qua những gì mới xác minh được tại huyện Nghi Lộc, thì sự mạo danh, vi phạm pháp luật của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới ngày càng bộc lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại