Ném gạch đá vào ngôi nhà đang cháy để báo cho chủ nhà

Thế Long |

Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một cửa hàng vào lúc rạng sáng, sau đó lan sang hai cửa hàng khác khiến mọi người không kịp trở tay.

Vào khoảng 0h45 phút rạng sáng nay (3/11), một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại cửa hàng thuộc ngôi nhà số 40, đường Tứ Hiệp (Thanh Trì – Hà Nội), sau đó lan sang 2 cửa hàng kinh doanh quần áo, sữa và giầy dép bên cạnh.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm cháy, chủ ngôi nhà số 40 đang ngủ trên tầng 2, còn 2 cửa hàng cho thuê bên cạnh không có người ở.

“Khi phát hiện ra cháy, tôi và mấy người ở gần đây còn ra gọi báo chủ nhà biết, nhưng họ ngủ say gọi mãi không thấy họ trả lời. Chúng tôi phải dùng gạch, đá ném lên tầng 2 thì họ mới biết và vội vã chạy ra ngoài thoát thân.

Nhiều người dùng vòi nước của Trung tâm Thương mại Thanh Trì gần đó phun vào để dập lửa, nhưng không được. Sau đó, 7 xe chữa cháy đến phun nước xối xả vào đám cháy, thì ngọn lửa mới giảm dần", một nhân chứng kể.

Bà Ngô Thị Hoàn (69 tuổi, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì – Hà Nội) cho biết: “Khoảng 1h kém, lửa bắt đầu cháy từ cửa hàng kinh doanh sữa ở giữa của nhà chủ, sau đó lan nhanh sang 2 cửa hàng khác.

Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tất cả bà con chúng tôi chỉ biết đứng nhìn và gọi chủ nhà số 40 để họ thoát ra ngoài. Tiếp theo đó, một số người tìm số điện thoại để liên hệ cho chủ cửa hàng khác đến".

Theo quan sát tại hiện trường, cho đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng khu vực vẫn phong tỏa hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc.

Đơn vị điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố liên quan đến điện gần đó. Toàn bộ đồ đạc, tài sản, hàng hóa tại 3 cửa hàng nói trên bị thiêu rụi hoàn toàn. Các bề mặt của các bức tường xung quanh cửa hàng đã bị khói và lửa bao trùm làm đen thui.

Trong đó, một số bức tường đã được lực lượng cứu hỏa phá bỏ để phục vụ công tác chữa cháy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và thống kê thiệt hại vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại