Cảnh sát vật lộn suốt 4 giờ để dập đám cháy lớn

Ngọc Tú |

Nửa đêm, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại kho hàng rộng hơn 200m2 của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 0h50’ rạng sáng 3/11/2015, tại kho chứa hàng rộng hơn 200 m2 của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (đóng tại khu công nghiệp Vũng Áng I - phường Kỳ Thịnh - thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh).

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, các công nhân đang làm việc bất ngờ phát hiện đám cháy bùng phát phía trong kho hàng.

Do phía trong kho có nhiều thùng cacton đựng quần áo bảo hộ, găng tay cao su nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Ngay sau đó, các công nhân đã hô hoán mọi người đến dập lửa đồng thời trình báo chính quyền địa phương cùng lực lượng cảnh sát cứu hỏa.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Khoảng 15 phút sau, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh đã điều động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng 02 xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến gần 5h sáng, đám cháy tại kho hàng được dập tắt hoàn toàn trước khi lan sang các kho hàng lớn và khu tập thể của công nhân cạnh đó.

Sau gần 4 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Sau gần 4 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, kho chứa hàng của công ty đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và thống kê con số thiệt hại cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại