Lãnh đạo BV Nhi Hải Dương đùn đẩy trả lời về một "ông anh"

Hoàng Đan |

Giám đốc BV Nhi Hải Dương cho biết, sẽ có văn bản trả lời cụ thể theo yêu cầu của Bộ Y tế, tuy nhiên vị GĐ này từ chối, cung cấp thêm thông tin về việc nhờ "ông anh" dàn xếp.

Chưa có câu trả lời về việc nhờ "ông anh" đứng ra dàn xếp

Liên quan đến thông tin phản ánh “Bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Nhi Hải Dương nhờ “ông anh” dàn xếp”, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thức, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết, chiều 1/4, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương đã họp với đơn vị để làm rõ.

Cũng theo bà Thức, theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế, bệnh viện sẽ có công văn trả lời cụ thể tất cả các vấn đề được một tờ báo nêu ra gửi đến các đơn vị có liên quan và báo cáo về Sở, Bộ Y tế trong ngày 3/4.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị Giám đốc BV Nhi Hải Dương cho biết thêm thông tin về việc người đàn ông tên S. - được cho là "ông anh" đứng ra dàn xếp sự việc bệnh nhân tử vong ở bệnh viện như bài báo phản ánh, bà Thức đã từ chối xác nhận và trả lời.

"Chúng tôi sẽ có văn bản cụ thể trả lời tất cả các vấn đề nêu ra", bà Thức nhắc lại nhiều lần.

Đồng thời, bà Thức đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện để được cung cấp thêm thông tin.

Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Trả lời chúng tôi sau đó, ông Hùng cũng xác nhận việc, bệnh viện đang làm công văn và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng trong ngày 3/4 để trả lời rõ về những phản ánh của bài báo.

Ông Hùng cũng cho hay, dù là người phát ngôn của bệnh viện nhưng riêng với thông tin về "ông anh" tên S. thì ông không biết và hướng dẫn chúng tôi quyền trả lời là ở bà Thức, Giám đốc bệnh viện.

"Tôi có thể cung cấp các vấn đề thuộc phạm vi của tôi cũng như những vấn đề liên quan đến đến tôi được phản ánh trong bài báo còn về người đàn ông tên S. này, tôi không biết là ai cả", ông Hùng nói.

Phó GĐ bác việc cầm, đưa phong bì cho phóng viên

Về thông tin khi các phóng viên ra về, vị Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương cùng với một người nữa cầm 2 chiếc phong bì đưa cho phóng viên, nhưng phóng viên kiên quyết từ chối, ông Hùng đã bác bỏ và nhấn mạnh, ông không cầm phong bì.

"Văn bản của Bộ yêu cầu xét xem việc tôi cầm và đưa phong bì cho phóng viên còn trong bài báo thì nói rằng, tôi và một cán bộ khác cầm, đưa phong bì.

Đúng là hôm đó, tôi có làm việc, cung cấp thông tin về vụ việc cho một số phóng viên còn tôi khẳng định, hôm đó, có người chứng kiến, tôi không cầm phong bì và cũng không đưa phong bì cho phóng viên.

Thứ hai, lúc tôi gọi với theo phóng viên này là tôi chỉ gọi với lại để bảo là, hãy viết cho trung thực để đỡ ảnh hưởng đến bệnh viện, ngành. Nhưng phóng viên này lại tưởng tôi làm gì khuất tất và đi nhanh hơn", ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hùng, trong quá trình làm việc, phóng viên nhiều lần đề nghị tham khảo hồ sơ, bệnh án, phác đồ điều trị.... của bệnh nhân tử vong.

"Khi đó, tôi có nói là hồ sơ đã niêm phong rồi. Theo quy định về lưu trữ hồ sơ của Bộ Y tế và Luật Khám chữa bệnh do Quốc hội ban hành thì chỉ có một số cơ quan vào được xem và còn có quy định là Giám đốc bệnh viện phải xin ý kiến Sở mới cho xem được.

Tôi trao đổi như vậy mà lại viết như thế là chưa đúng", ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, tất cả các vấn đề được nêu trong bài báo, theo yêu cầu của Bộ Y tế, bệnh viện sẽ có công văn trả lời theo đúng hạn định là ngày 3/4.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cũng xác nhận, đã chỉ đạo, bệnh viện Nhi Hải Dương tiến hành xác minh, làm rõ và có văn bản trả lời cụ thể về nội dung bài báo nêu theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Ông Tiến cũng cho hay, sự việc bệnh nhân tử vong ở bệnh viện Nhi Hải Dương đã được bệnh viện báo cáo Sở, các cơ quan chức năng và công an cũng vào cuộc làm rõ.

"Cháu bé đó tử vong được xác định nguyên nhân là do sốc phản vệ với thuốc. Công an đã vào cuộc và không có gì khuất tất cả", ông Tiến nói.

Khi được hỏi về "ông anh" tên S. được cho là giúp đỡ bệnh viện dàn xếp vụ việc với phóng viên, ông Tiến đề nghị phóng viên liên hệ lại với bệnh viện để có nắm thông tin và nhấn mạnh, đã chỉ đạo, trả lời rõ theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại