Vụ nghi máy bay rơi ở Trường Sa: Chưa có nước nào lên tiếng

Phong Điền |

Ngày 1-4, trao đổi với phóng viên Pháp luật TP.HCM, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, chưa có nước nào lên tiếng xác nhận nghi vấn bay rơi ở vùng biển Trường Sa.

Tuy nhiên từ thông tin của người dân cung cấp Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo cho lực lượng hải quân, cảnh sát biển tìm kiếm nhưng chưa phát hiện manh mối gì đáng nghi vấn.

Trước đó lúc 21 giờ ngày 30-3, một tàu cá phát hiện một máy bay rơi ở tọa độ 10.25N - 113.57E, trước khi máy bay chìm bị nổ ở phần đuôi, phần đầu máy bay vẫn còn đèn sáng, máy bay đã chìm ngay.

Lúc đó một tàu cá của tỉnh Bình Định và năm 5 tàu của tỉnh Khánh Hòa chạy đến hiện trường tìm kiếm nhưng không phát hiện gì ngoài vệt dầu loang trên mặt nước.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại