Vụ bệnh viện nhờ “ông anh” dàn xếp: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hải Dương kiểm tra thông tin phản ánh việc “Bệnh nhân tử vong, bệnh viện Nhi Hải Dương nhờ “ông anh” dàn xếp”.

Ngày 31/3, Bộ Y tế đã có công văn số 2020/BYT-VPB1 gửi Sở Y tế Hải Dương yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh “Bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Nhi Hải Dương nhờ “ông anh” dàn xếp”.

Đồng thời, công văn của Bộ Y tế cũng đề xuất giải pháp xử lý nghiêm sự việc, gửi báo cáo về Văn phòng Bộ chậm nhất là ngày 03/4/2015 để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trước đó, theo phản ánh trên một tờ báo, hôm 16/3/2015, cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (5,5 tháng tuổi, thôn Nghĩa Xá, Đại Đồng, Tứ Kỳ, Hải Dương) được chuyển vào Bệnh viện Nhi Hải Dương với chẩn đoán viêm phế quản phổi và tiêu chảy kéo dài.

Tuy nhiên, bệnh nhi này đã tử vong vào ngày 24/3, sau khi được tiêm thuốc kháng sinh Tarcefoksym.

Phía Bệnh viện Nhi Hải Dương đã xác nhận có sự việc này xảy ra.

Tuy nhiên, theo phản ánh, khi các phóng viên đến làm việc, đã có một người đàn ông xưng là "ông anh" của Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương - Nguyễn Thị Thức, liên tục can thiệp vào quá trình tác nghiệp của phóng viên.

Người đàn ông này giới thiệu rằng đang công tác ở một cơ quan lớn của Trung ương, thậm chí còn khoe có quan hệ với nhiều báo lớn và đã từng có người ở một tờ báo "dính hậu quả" vì không nghe người đàn ông này "cảnh báo".

Cũng theo phản ánh này, khi các phóng viên ra về, vị Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương cùng với một người nữa cầm 2 chiếc phong bì đưa cho phóng viên, nhưng phóng viên kiên quyết từ chối.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại