Huy động “siêu” thợ lặn tìm kiếm 5 người bị lũ cuốn trôi

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Mọi công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ chiếc xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi cùng 5 người mất tích đang được tiến hành gấp rút.

Sáng nay ngày 21/9, theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, các công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị lũ cuốn đang được các cơ quan chức năng tiến hành hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, lũ từ đầu nguồn đổ về đập tràn Khe Ang ngày một lớn, nên việc tìm kiếm chiếc xe gặp rất nhiều khó khăn.

	Đội “siêu” thợ lặn đang được huy động về hiện trường để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích.

Đội “siêu” thợ lặn đang được huy động về hiện trường để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), người trực tiếp chỉ đạo công việc tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường cho biết, Ban chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn đã liên hệ với đội thợ lặn chuyên nghiệp từng tham gia trục vớt chiếc xe khách bị nạn vào 2010 tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tới để tham gia công tác tìm kiếm chiếc xe cùng 5 người bị mất tích.

Đội “siêu” thợ lặn gồm có 7 thành viên quê ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây là những thợ lặn chuyên nghiệp, từng tìm kiếm, cứu nạn thành công những vụ mất tích nghiêm trọng.

Đặc biệt, vào tháng 10/2010, chiếc xe khách chở theo 19 hành khách đã bị cuốn trôi, mất tích xuống dòng sông Lam. Sau nhiều ngày tìm kiếm bằng các phương tiên kỹ thuật hiện đại nhưng không thành. Tuy nhiên, khi có sự tham gia tình nguyện, nhiệt tình của đội “siêu” thợ lặn, chiếc xe cùng những nạn nhân mất tích đã được tìm thấy nhanh chóng.

	Mọi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Mọi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Khi biết được thông tin này, người nhà nạn nhân tỏ ra vô cùng vui mừng và hi vọng. “Đã gần 2 ngày rồi, mong sao họ đến sẽ sớm tìm thấy người thân của chúng tôi”. Người nhà của những nạn nhân chia sẻ.

Hiện tai, đội “siêu” thợ lặn đang khẩn trương di chuyển đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại