Vẫn chưa tìm thấy 5 người trong ô tô bị nước lũ nhấn chìm

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Sau 12 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được vị trí chiếc xe ô tô cùng nạn nhân ở bên trong.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ chiều tối ngày 19/9, chiếc xe 7 chỗ khi đi qua đập tràn Khe Ang, đoạn chảy qua xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Trên xe lúc đó có 7 người. Sau khi xảy ra sự cố, 2 người đàn ông trên xe đã may mắn thoát ra được, 5 người khác đã bị nhấn chìm cùng chiếc xe (trong đó có 3 phụ nữ và 2 trẻ em).

	Ông Ngọ đang được cấp cứu tại trạm xá.

Ông Ngọ đang được cấp cứu tại trạm xá.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với chính quyền TX Thái Hòa cùng người dân địa phương đã tích cực tìm kiếm. Mọi cố gắng tìm chiếc xe bị cuốn trôi để cứu các nạn nhân bên trong không có kết quả. "Do mực nước Khe Ang đã dâng quá cao (3-4m), dòng nước chảy xiết nên việc cứu hộ của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn", một người tham gia cứu hộ nói.

Sau gần 1 đêm thức trắng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, hiện tại, lực lượng chức năng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được chiếc xe bị trôi..

	Gác chắn được dựng lên sau khi xe 7 chỗ bị cuốn mất tích.

Gác chắn được dựng lên sau khi xe 7 chỗ bị cuốn mất tích.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Hiện chúng tôi đã thuê xe cẩu, thuê thợ lặn và lực lượng công an huyện, bộ đội… để tìm kiếm, xác định vị trí xe cũng như tìm kiếm những người trong xe. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước chảy xiết và dâng cao, trời tối nên việc tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn”.

Trên chiếc xe 7 chỗ bị nước cuốn trôi, có 1 gia đình gồm 4 người đã cùng bị mất tích. Hiện tại danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định gồm: 2 người may mắn sống sót là ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) và Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa - lái xe). Được biết, ông Trương Văn Thái là cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Nghệ An.

Danh tính 5 nạn nhân mất tích được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ); bà Phạm Thị Dương (SN 1969, thông gia với ông Ngọ, trú ở xóm 6, xã Nghĩa Khánh); Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Họp, Nghệ An); cháu Võ Thị Linh (SN 2002) và cháu Võ Bá Hải (SN 2004) đều là con chị Nga.

Thông tin từ người nhà nạn nhân, vào chiều ngày 19/9, ông Trương Văn Thái và những người trong gia đình đi ô tô từ xã Nghĩa Khánh ra huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để giỗ mẹ bà Nhâm. Tuy nhiên, khi đi qua đập tràn Khe Ang thì xe bị trôi (khi xe bị cuốn trôi mực nước Khe Ang dâng cao khoảng 40-50cm).

Đến sáng nay (20/9), lực lượng chức năng đã điều động một chiếc xe cẩu, cùng những thợ lặn trong vùng để tiến hành tìm kiếm, xác định chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi này. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài cùng việc mức nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại