Hàng trăm người cùng máy dò công binh tìm kiếm 5 người bị lũ cuốn

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Ngoài công an, bộ đội và lực lượng tình nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo thuê thêm đội thợ lặn để tìm kiếm chiếc xe bị nạn.

Tới khoảng 19 giờ ngày 20/9, 5 nạn nhân mất tích cùng chiếc xe ô tô vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, lực lượng chức năng đã huy động 5 chiếc thuyền lớn của huyện và tỉnh, cùng 5 chiếc thuyền nhỏ của địa phương, tham gia phối hợp một cách khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

 	Đội thợ lặn đang nổ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Đội thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

“Chúng tôi phải huy động thêm nhiều thuyền của dân để phối hợp cùng tìm kiếm. Công tác cứu hộ rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải trải dọc dòng Khe Ang hơn 6km để tìm vị trí chiếc xe. Đến thời điểm này, nước khe đang dâng cao, chảy xiết”, Đại tá Phượng cho biết thêm.

Sáng nay (20/9), ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường. Ông Điền khoác áo mưa, huy động tổng thiết bị, phương tiện và nhân lực cho công tác tìm kiếm. Máy dò công binh do Quân khu IV tham gia cứu nạn.

 	Ông Huỳnh Thanh Điền (ngoài cùng bên trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 	An có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Ông Huỳnh Thanh Điền (ngoài cùng bên trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ
An có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Cùng với đó, ông Điền yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An bố trí thêm các thiết bị xuồng chuyên dụng để rà soát ngược dòng chảy, chế thêm bộ móc câu để tăng cường hiệu quả trong tìm kiếm dọc theo tuyến sông.

Hiện tại, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự điều động lực lượng tham gia tìm kiếm. Đồng thời huy động các huyện, thị lân cận chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng để cùng tham gia tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này là do tài xế chủ quan. Khi nước đập dâng cao, người dân lập rào chắn cảnh báo mực nước nguy hiểm của đập tràn Khe Ang nhưng lái xe vẫn không chú ý tuân thủ chỉ dẫn, cố vượt qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại